Không xây bãi đỗ xe cao tầng sát vườn hoa Văn Miếu

(ANTĐ) - Sở QH-KT Hà Nội vừa có ý kiến về đề xuất xây dựng bãi đỗ xe trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa của Công ty Khai thác điễm đỗ xe Hà Nội. 

Cảnh quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ bị ảnh hưởng nếu xây bãi đỗ xe cao tầng

Sở QH-KT cho rằng, đề xuất xây dựng giàn thép đỗ xe nhiều tầng (dự kiến 4 tầng) tại vườn hoa Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ gây ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc của khu vực di tích lịch sử quốc gia này. Do đó, Sở QH-KT đề nghị chủ đầu tư lựa chọn vị trí khác hoặc xin phép Bộ VH-TT&DL cho phép nghiên cứu phương án xây dựng điễm đỗ xe ngầm tại đây. Ngoài ra, Sở QH-KT cũng cho ý kiến xây dựng giàn thép đỗ xe vào bên trong khuôn viên công viên Thống Nhất (góc đường Nguyễn Đình Chiểu và Trần Nhân Tông) và xây dựng giàn thép đỗ xe tại khu vực dốc phố Ngọc Hà, tiếp giáp công viên Bách Thảo.