Không tự nguyện cũng phải đồng thuận

ANTĐ - Lâu nay, mỗi dịp bước vào năm học mới không ít bậc phụ huynh lại canh cánh nỗi lo về các khoản thu đầu năm. Bên cạnh những khoản thu bắt buộc thì những khoản thu tự nguyện khiến nhiều bậc cha mẹ học sinh (CMHS) phải đau đầu. Cuộc họp CMHS đầu năm học nào thì vấn đề thu, chi cũng gây nhiều tranh cãi…

Quỹ CMHS đã được nhà trường sử dụng làm dây hoa leo chống nắng cho địa điểm trường mới tại

khu Nam Cường


Nhiều khoản thu bất hợp lý!

Trong đơn phản ánh gửi Báo ANTĐ, một số phụ huynh đang có con học khối lớp 4, trường Tiểu học Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết: “Trường nằm trong quận nội thành, nhưng thực chất vẫn chỉ là trường làng. Chính vì vậy, không ít các bậc phụ huynh có con em đang theo học tại đây rất “khó hiểu”, bởi các khoản đóng góp đầu năm của nhà trường đề ra là không hợp lý so với mặt bằng chung thu nhập của phần lớn CMHS.

Trong buổi họp CMHS cách đây hơn 2 tuần, chúng tôi rất bức xúc khi cô giáo chủ nhiệm đưa ra 3 biên bản gồm: thoả thuận để đóng tiền nước uống: 90.000 đồng; thoả thuận đóng góp tự nguyện tiền xã hội hoá: 100.000 đồng; thoả thuận đóng một số khoản trong đó có tiền ăn bán trú 18.000 đồng, tiền quỹ phụ huynh lớp 150.000 đồng, quỹ phụ huynh trường 125.000 đồng… Gọi là “thoả thuận”, “tự nguyện” nhưng chúng tôi không hề được trao đổi trước, đùng một cái nhà trường đưa biên bản để phụ huynh ký và đóng tiền. Trong buổi họp, cô giáo chủ nhiệm nói đến phần đóng góp đầu năm rồi kết thúc rất nhanh khiến nhiều phụ huynh chưa kịp có ý kiến. Chúng tôi có hỏi ban phụ huynh của lớp thì được họ cho biết: Ban phụ huynh đã họp cùng với nhà trường và đây là mức thấp nhất rồi!…

Thực tế khoản thu quỹ phụ huynh trường là 250.000 đồng, trong khi đó biên bản chỉ ghi 125.000 đồng, tiền quỹ lớp là 150.000 đồng. Cả hai khoản này được gọi là “tạm thu”, vì trong quá trình chi nếu thiếu nhà trường sẽ thu thêm. Anh N.T.H - người có con đang học tại đây cho biết: “Trong buổi họp, nhiều CMHS thắc mắc thì cô chủ nhiệm giải thích: Theo quy định, nhà trường phải lập biên bản để đảm bảo tính hợp pháp của các khoản thu. Tuy nhiên những khoản thu này thực tế cũng không đủ chi… Cá nhân tôi và nhiều phụ huynh khác đều nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của nhà trường về việc đóng các khoản thu nhưng cảm thấy không thoải mái về việc thu, chi bất hợp lý này”…


Phải đảm bảo công khai, minh bạch

... và làm đường điện vào trường

Để làm rõ những thông tin trên, chiều 3-10, phóng viên Báo ANTĐ đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Nghĩa. Theo bà Yến: “Những khoản thu đầu năm mà nhiều phụ huynh phản ánh là có thật. Tuy nhiên, đó là các khoản thu thoả thuận, dựa trên tinh thần tự nguyện. Cụ thể, khoản thu tiền nước uống là 90.000 đồng/năm, do hiện nay trường vẫn chưa có hệ thống nước sạch riêng, nên để đảm bảo vệ sinh nhà trường đã vận động CMHS đóng góp và dành số tiền này mua nước đóng bình cho các cháu uống.

Đối với những cháu thuộc hộ nghèo, nhà trường không ép buộc phụ huynh phải đóng. Còn về khoản thu tiền xã hội hoá, do năm nay nhà trường nhận bàn giao khu trường mới nằm trong khu đô thị Nam Cường, nằm ở hướng Tây. Đa phần cửa ra vào và cửa sổ đều là cửa kính nên vào những ngày nắng, nóng, các cháu sẽ rất vất vả. Chính vì vậy, để đảm bảo việc học tập và giảng dạy của thầy và trò, nhà trường đã huy động CMHS đóng góp. Việc làm này là tuỳ tâm, phần lớn mỗi phụ huynh đều đóng 100.000 đồng. Một số phụ huynh còn ủng hộ hàng triệu đồng để giúp nhà trường làm khung sắt và dây hoa leo chống nắng tại khu trường mới. Số tiền thu được nhà trường sẽ dùng vào việc làm cột cờ, gia công lắp đặt song cửa bảo vệ phòng máy, làm đường điện…

Riêng đối với khoản thu quỹ CMHS trường thì không phải giáo viên chủ nhiệm thu sai so với biên bản mà 125.000 đồng/học sinh/1 kỳ, tổng cộng 250.000 đồng/học sinh/năm. Mục đích của khoản thu này là phục vụ cho các hoạt động đoàn thể, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện, đảm bảo sự phát triển hài hoà về đức, trí, thể, mỹ, phục vụ phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, các kỳ đại hội, ngày khai giảng, các ngày lễ lớn, các hoạt động phong trào đội, phong trào khuyến học, từ thiện…”.

Cũng theo bà Yến: “Quỹ lớp là do hội CMHS các lớp tự thống nhất và đề ra, được hội CMHS thông qua ban giám hiệu nhà trường và mức thu không được vượt quá 150.000 đồng/học sinh/năm. Khoản thu này sẽ do ban phụ huynh các lớp tự thu, chi. Riêng với các khoản đóng góp tự nguyện sẽ được sử dụng vào các công việc cụ thể trên cơ sở thống nhất giữa ban đại diện CMHS trường và nhà trường. Do trường Tiểu học Yên Nghĩa có tới 4 điểm trường gồm: Khu Nam Cường, khu Yên Lộ, Do Lộ và Hoà Bình nên các khoản chi phải phân bổ cho các điểm trường, làm cho ngân sách bị bó hẹp. Đây là năm thứ 2 nhà trường thu tiền xã hội hoá. Năm 2010, khoản thu xã hội hoá là 50.000 đồng/học sinh. Năm nay, mức thu tự nguyện cao hơn vì muốn xã hội hoá nhằm phục vụ điểm trường mới. Bên cạnh một số phụ huynh đồng tình, cũng có không ít phụ huynh không nhất trí, nhưng theo quy định nếu trên 80% phụ huynh đồng ý, nhà trường vẫn có thể thu theo kế hoạch”.

Để đảm bảo các em học sinh có một môi trường học tập tốt thì việc đóng góp các khoản thu đầu năm của CMHS là một điều cần thiết. Nhưng để nhận được sự đồng thuận, nhất trí từ phía phụ huynh học sinh, thiết nghĩ các trường nên tổ chức họp bàn công khai, dân chủ, đảm bảo tính minh bạch trong các khoản thu chi, tránh được những bức xúc không đáng có.