Không tiêm phòng, 40 người tử vong vì bệnh dại

ANTĐ - Ngày 18-8, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, đại diện dự án khống chế và loại trừ bệnh dại - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, 7 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận 40 ca tử vong do bệnh dại. 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, ước tính mỗi năm Việt Nam có 300.000 người bị chó cắn nhưng có đến 40% không đi tiêm phòng. Trong 40 ca tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay, hầu hết là các trường hợp bị chó cắn nhưng không đi tiêm phòng. Chỉ có 2 trường hợp đi tiêm phòng sau khi bị chó dại cắn nhưng trước đó không sơ cứu vết thương khi bị cắn, đi tiêm phòng muộn, vết cắn nặng. Được biết, trong 10 tỉnh có số tử vong cao nhất do bệnh dại trong 5 năm trở lại đây thì có đến 9 tỉnh thuộc phía Bắc, chỉ có duy nhất 1 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.