MC Thùy Linh

Không thích người đàn ông già nua về tâm hồn

ANTĐ - MC Thùy Linh được nhiều người biết đến hơn từ khi cô là MC chương trình Bài hát yêu thích. Đặc biệt là khi cô được trao giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại liên hoan phim Bông sen Vàng lần thứ 18 vừa qua với vai diễn Tráng Ly trong phim “Và anh sẽ trở lại”. Thùy Linh còn nổi tiếng bởi tin đồn có tình cảm với bạn dẫn là MC Danh Tùng. Thùy Linh đã có cuộc chia sẻ với phóng viên An ninh Thủ đô Cuối tuần.
Không thích người đàn ông già nua về tâm hồn ảnh 1

- Khán giả thường biết đến Thùy Linh với vai trò là một MC. Vậy duyên phận nào đã đưa Linh đến với điện ảnh?

- Đó là một sự may mắn của tôi. Tôi cố gắng đến 90%, và sự may mắn chiếm 10% còn lại. Cũng như việc giải thưởng tôi nhận được, có những người nghĩ đó là may mắn, nhưng nếu tôi không thực hiện hết khả năng, không diễn xuất thật tốt, không biểu lộ cảm xúc của nhân vật, khi đó tôi nghĩ chẳng ai liều mình mà trao cho tôi một danh hiệu. 

- Cuộc cạnh tranh cho giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Liên hoan phim vừa qua có nhiều diễn viên được công chúng nhắc đến. Có thể kể đến Maya, tuy không đoạt được giải, nhưng phim mà Maya tham gia diễn xuất lại nổi tiếng. Còn phim mà Thùy Linh tham gia thì bị “chìm”. Linh nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ những khái niệm cần được chúng ta nhìn nhận rõ ràng. Trong showbiz hiện nay, những khái niệm thường bị đánh tráo, ranh giới giữa đúng và sai thường hay bị làm mờ đi. Tôi nể phục Maya vì cô ấy làm gì cũng thành công, có thể ở một bộ phim hay trong lĩnh vực khác, cô ấy vượt qua tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là đánh tráo thành công của vai diễn cho bộ phim và ngược lại. 

- Với vai trò là một MC, Thùy Linh đánh giá mình thế nào?

- Tôi cảm thấy mình hoàn thành công việc MC ở mức trung bình khá. Chắc được khoảng tầm 7 đến 8 điểm gì đó. (Cười) Nhưng điều đó không quan trọng đâu. Khán giả không quan trọng người dẫn chương trình được mấy điểm, có thể mình dẫn không thực sự xuất sắc nhưng có duyên thì vẫn luôn ở vị trí hạng A. 

- Nhiều khán giả cho rằng, Thùy Linh dẫn cặp với Danh Tùng rất đẹp dôi. Nhưng cặp đôi này lại dẫn quá an toàn. Linh có thấy thế không?

- Tất nhiên chúng tôi luôn cố gắng an toàn từng li từng tý. Và chúng tôi vẫn chưa dám bước qua ranh giới an toàn đó. Mỗi chương trình đều có một tính chất khác nhau, và ban tổ chức của nhiều chương chương trình cũng đều có những quy định riêng. Tôi và anh Danh Tùng không thể đổ tại cho những điều đó mà cho phép mình dẫn chương trình một cách nhàm chán được. Những điều khó khăn sẽ cho chúng tôi những kinh nghiệm quý báu. 

- Vậy tình cảm của Danh Tùng và Thùy Linh đến đâu rồi?

- Tôi nghĩ chuyện tình cảm là chuyện riêng. Tôi và anh Danh Tùng coi nhau như anh em, bạn bè. Tôi cũng nhớ rằng, tôi chưa từng công bố chuyện tình cảm của mình. Có lẽ, khán giả thường thấy tôi hay đi với anh Tùng, hoặc dẫn chương trình cùng nhau thì lại nghĩ là có chuyện gì đó ở đằng sau. 

- Gần đây cũng có tin Thùy Linh sẽ lên xe hoa?

- Đó chỉ là một tai nạn mà tôi không biết nguyên nhân đến từ đâu. Tôi cũng chưa từng tuyên bố thời điểm cũng như quyết định lập gia đình của mình. 

- Thùy Linh mong muốn một người đàn ông như thế nào bên cạnh?

- Người đàn ông của tôi sẽ không quá già nua, đặc biệt là già nua về mặt tâm hồn. Tôi cũng không cần chu cấp về vật chất vì tôi là mẫu người sống độc lập. Bây giờ có thể tôi đang có tuổi trẻ, có nghề nghiệp, người ta sẽ mua cho tôi những thứ quý giá, và bắt tôi phải đánh đổi. Tôi không thích điều đó. 

- Vậy Thùy Linh đã gặp đại gia nào chưa?

- Tôi đã từ chối một vài người. Tôi thấy đại gia thường hay bị mang tiếng xấu, trong khi đa số họ đều lịch sự và biết điểm dừng. Họ cũng không dùng tiền để làm những điều không hay. Có lẽ tôi không có duyên với đại gia và ngược lại (Cười). 

- Kế hoạch sắp tới của Thùy Linh?

- Sắp tới có thể tôi sẽ tiếp bước sự nghiệp điện ảnh, nhưng chưa thể nói được điều gì vào lúc này. Công việc MC vẫn là thứ tôi cần đầu tư và chăm chút, vì càng làm tôi càng say, càng thấy mình có điểm yếu cần khắc phục và những điểm mạnh đang lớn dần lên, đó là áp lực, thuận lợi nhưng cũng là đòn bẩy thăng hoa của tôi đối với công việc này.