Không thể vì mình mà đe dọa an ninh nước khác

ANTĐ - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị Thượng đỉnh lần thứ tư về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (gọi tắt là CICA) vừa diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Việt Nam đã tích cực tham gia đóng góp, xây dựng vào các nội dung quan trọng của hội nghị. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam.

Không thể vì mình mà đe dọa an ninh nước khác  ảnh 1
Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc

- PV: Thứ trưởng cho biết đôi nét về kết quả chính của hội nghị Thượng đỉnh lần thứ tư vừa diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 21-5 vừa qua? 

- Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc: Trong bối cảnh tình hình châu Á diễn biến phức tạp cả về chính trị, an ninh và kinh tế, đặc biệt có những điểm nóng, thậm chí căng thẳng, làm xói mòn lòng tin, hội nghị đã đạt 3 kết quả quan trọng sau: 

Thứ nhất, hội nghị khẳng định nguyện vọng của các nước thành viên về xây dựng một châu Á hòa bình, ổn định, an toàn, hợp tác và thịnh vượng. 

Thứ hai, hội nghị đã nhấn mạnh những nguyên tắc cốt lõi của CICA, đó là: Tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; Không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ của nước khác. 

Thứ ba, các nước nhấn mạnh phải thực hiện một cách nghiêm túc và nhất quán trên thực tế các nguyên tắc, tuyên bố và cam kết đã đưa ra. 

- Tham gia hội nghị lần này, đoàn Việt Nam đã có những đóng góp như thế nào vào các kết quả quan trọng đó, thưa Thứ trưởng? 

- Trước hết, với tư cách là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của CICA, đáp ứng sự trông đợi của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở châu Á. Tiếp đó, chúng ta làm cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ lập trường, quan điểm xây dựng, có trách nhiệm và thiện chí của Việt Nam. 

Một nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng, đó là trong khi kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước, chúng ta cũng nỗ lực góp phần giảm căng thẳng, giảm nguy cơ đối đầu, thúc đẩy đối thoại, qua đó duy trì hoà bình, khôi phục lại ổn định ở khu vực nóng bỏng sát sườn với ta, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nguyên tắc không sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực. 

Với thái độ xây dựng, có trách nhiệm và kiên trì giữ vững nguyên tắc, đoàn Việt Nam đã góp phần khẳng định những nguyên tắc căn bản của CICA, là nền tảng rất quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở châu Á nói chung và Biển Đông nói riêng; đồng thời thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đó trên thực tế. 

- Trước tình hình thực tế đang diễn ra hiện nay, hội nghị có bàn về vấn đề Biển Đông? 

- Tôi xin trả lời ngay là có, vì 3 lý do: 

Thứ nhất, CICA quan niệm an ninh châu Á có tính toàn diện và thống nhất, không thể chia tách. An ninh và ổn định của mỗi nơi ảnh hưởng đến an ninh chung của toàn khu vực. Một nước không thể vì an ninh của riêng mình mà đe dọa an ninh của nước khác. Hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông đang bị đe dọa nghiêm trọng. Điều đó có nghĩa là nền hòa bình, an ninh và ổn định chung của châu Á cũng đang bị đe dọa. 

Thứ hai, tình hình Biển Đông vừa qua căng lên, do Trung Quốc đặt giàn khoan trái luật pháp quốc tế, sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam . Điều đó khiến dư luận quốc tế, nhất là khu vực châu Á, hết sức lo ngại. Đây là một thực tế khách quan. Vì thế, các nước thành viên có trách nhiệm của CICA không thể làm ngơ và đều đã lên tiếng tại hội nghị. 

Thứ ba, vấn đề Biển Đông đã, đang và sẽ là một trong những thách thức lớn nhất về an ninh đối với CICA. Liệu các nguyên tắc căn bản, cốt lõi của CICA là tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia, hoà bình giải quyết các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đã được toàn thể các nước thành viên CICA nêu trong Tuyên bố của hội nghị có được thực hiện trên thực tế ở Biển Đông hay không, điều này sẽ quyết định uy tín, vị thế và vai trò của cơ chế này ở châu Á. 

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Tin cùng chuyên mục