Không thể phẫu thuật tách rời 2 bé sơ sinh dính liền nhau

ANTĐ - Chiều 19-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm trường hợp 2 cháu sơ sinh bị dính liền ở Hà Giang (Báo ANTĐ đã đưa tin) đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. 

Thông tin về tình hình sức khỏe của 2 bé, đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, qua hội chẩn, bệnh viện đánh giá đây là cặp song sinh dính nhau phức tạp, bị dính từ bụng đến ngực. Đầu, cổ và chi dưới tách rời, có 2 hậu môn. Có dị dạng phức tạp tim, 2 gan và tim trẻ dính với nhau thành một khối lớn, có một bàng quang nước tiểu trong…

Bệnh viện Việt Đức kết luận 2 cháu bị tổn thương tim quá phức tạp, không thể mổ tách rời để cứu một hoặc 2 cháu. Bệnh viện chỉ tiến hành hồi sức chung, cố gắng nuôi dưỡng để các cháu sống được, đến 5 - 6 tháng tới mới có thể chẩn đoán sâu hơn.

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, Bệnh viện Việt Đức nên mời thêm chuyên gia tim mạch và hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Nhi Trung ương để đánh giá kỹ hơn về ca bệnh này.