Không thể lặn tìm 8 thuyền viên mất tích

ANTĐ - Đến cuối ngày 10-11, ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT), người trực tiếp tham gia chỉ huy việc tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích của tàu Phú Xuân 68 cho biết, vẫn chưa có thêm thông tin về chiếc tàu bị nạn. 

Theo ông Nguyễn Nhật, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải cùng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Khánh Hòa đã huy động toàn bộ lực lượng như trực thăng, tàu, ca nô, thậm chí là thuyền của ngư dân đánh bắt quanh khu vực tàu Phú Xuân 68 bị chìm tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện dấu hiệu gì của con tàu bị chìm cũng như 8 thuyền viên mất tích. 

“Trong ngày 10-11, lực lượng cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ra 170 hải lý, xuôi xuống Phan Thiết phòng trường hợp thủy triều lên xuống, các thuyền viên sẽ bị trôi dạt đi xa khu vực tai nạn”, ông Nguyễn Nhật cho hay. Cản trở lớn nhất hiện nay trong việc tìm kiếm là khu vực tàu Phú Xuân 68 bị chìm nước quá sâu, từ 80-100m, tại Việt Nam chưa có thiết bị lặn nào có thể đáp ứng điều kiện này. Trả lời về khả năng sống sót của 8 thuyền viên, ông Nguyễn Nhật cho rằng, khả năng còn thuyền viên sống sót là cao, có những trường hợp, sau 3-4 ngày mất tích, khi tìm thấy thuyền viên vẫn sống.