Không thể buông lỏng mãi

ANTĐ - Chị Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, trú tại Đặng Thái Thân, Hà Nội) bức xúc vì ngay từ đầu năm 2014, giá một số mặt hàng sữa đã tăng.

- Nhiều loại tăng giá không chị?

- Không thấy thông báo gì cả, đầu năm đi mua sữa, tôi thấy hầu hết các mặt hàng sữa ngoại đều tăng giá. Không mua không được, mua thì xót hết cả ruột.

- Thế còn các mặt hàng sữa nội thì sao?

- Tôi có đọc báo thấy bảo các hãng sữa nội gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu thế nên chắc chắn cũng tăng giá. Đấy là các hãng sữa thông tin thế, thực hư thế nào làm sao người dân chúng tôi biết được. Bức xúc ở chỗ, cuối năm 2013, Bộ Tài chính đã yêu cầu các Sở Tài chính tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm việc quản lý giá sữa theo đúng quy định thế mà giá sữa chỉ thấy tăng, không thấy giảm.

- Đã có quy định rồi sao vẫn bất lực trong quản lý giá sữa?

- Quy định chỉ yêu cầu các doanh nghiệp kê khai giá, nhưng lại chưa thể kiểm soát triệt để giá sữa nhập khẩu hay giá sữa thành phẩm sau sản xuất. Ngoài ra, các cơ quan quản lý đang cho phép các doanh nghiệp sữa được tăng giá từ 15 - 20% và mỗi lần tăng giá phải cách nhau tối thiểu 15 ngày. Như vậy, các doanh nghiệp sữa vẫn thoải mái tăng giá vài lần trong năm, thậm chí 1 tháng tăng 2 lần mà vẫn không sai luật.

- Thế không thể quản được giá sữa à?

- Không khó, các nhà quản lý cứ kiểm tra tất cả các chứng từ nguyên liệu đầu vào, tiền nhân công, tiền mặt bằng... rồi tính toán, thế là ra ngay giá thành. Đã đến lúc phải đưa giá sữa về đúng vị trí của nó, tránh cho các công ty sữa bòn rút tiền của của dân. Sữa là mặt hàng thiết yếu, không thể không quản được!