Không “thả nổi” việc sinh đẻ

ANTĐ - Những thông tin về việc Bộ Y tế khuyến khích phụ nữ ở TP.HCM sinh 2 con, đồng thời khẳng định Việt Nam chưa bao giờ có chính sách xử phạt với người sinh trên 2 con… xuất hiện thời gian gần đây khiến nhiều người hiểu lầm rằng Nhà nước sẽ thả nổi việc sinh đẻ. 

Theo TS Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế, khuyến cáo này chỉ áp dụng ở địa phương cụ thể có mức sinh xuống quá thấp như TP.HCM chứ không phải là khuyến cáo chung, áp dụng rộng rãi với cả nước, bởi rất nhiều địa phương khác, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc, mức sinh hiện vẫn khá cao. 

TS Dương Quốc Trọng cũng cho biết, Việt Nam không có chính sách bắt buộc các gia đình chỉ được “sinh từ 1 đến 2 con” mà xác định đây là một cuộc vận động lớn, tuyên truyền để mỗi cặp vợ chồng chấp nhận việc sinh 1-2 con. Còn đối với những gia đình sinh con thứ 3 trở lên, nước ta cũng không có văn bản quy phạm pháp luật nào về xử phạt người dân. Tuy nhiên, với cán bộ Đảng viên sinh con thứ 3 trở lên sẽ bị xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản liên quan. 

Lý giải kỹ hơn về vấn đề này, TS Dương Quốc Trọng cho biết, với dân số 88,7 triệu người, Việt Nam hiện là nước đông dân thứ 14 trên toàn thế giới (số liệu năm 2012) và cũng là nước có mật độ dân số vào loại cao nhất thế giới. Do vậy, không thể “thả nổi” việc sinh đẻ vào lúc này.