Không sợ đối thủ chỉ. sợ... mưa

(ANTĐ) - Tất cả sẽ hướng về sân Thống Nhất trong trận đấu diễn ra tối nay, khi HLV Falko Goetz có màn ra mắt chính thức kể từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng. Nhà cầm quân người Đức gây ngạc nhiên cho nhiều người khi khẳng định Macao không phải là đối thủ đáng e ngại như… thời tiết.

HLV Falko Goetz đang rất tự tin trước màn ra mắt khán giả Việt Nam 

 HLV Falko Goetz đang rất tự tin trước màn ra mắt khán giả Việt Nam


“Không những thắng, mà phải thắng đậm”

CĐV Việt Nam hẳn phải mát lòng mát dạ khi nghe những lời ấy từ chính tân HLV trưởng Falko Goetz trước trận đấu với ĐT Macao. Bất chấp việc trải qua 2 trận giao hữu với kết quả không như mong muốn, ông Goetz khẳng định có đủ cơ sở để mang về 1 trận đấu thành công trong ngày ra mắt của ông. “Tất nhiên Macao là một đội bóng mạnh và không thể xem nhẹ. Nhưng đây là trận lượt đi và chúng tôi được đá sân nhà. Nên không lý gì chúng tôi không hướng tới một chiến thắng. Tôi đủ tự tin để nói rằng ĐTVN có thể làm được điều này. Không những thế, chúng tôi còn phải nghĩ đến chuyện thắng đậm để tạo lợi thế trước trận lượt về”, HLV Falko Goetz nói.

ĐTVN sẽ thiếu 3 trụ cột là Việt Thắng, Minh Đức, Phước Tứ trong trận này. Tuy thế, đây không phải là vấn đề lớn với ông Goetz: “Tôi nghĩ ĐTVN phải chơi với sức mạnh của tập thể, chứ không phụ thuộc vào cá nhân nào. Những sự vắng mặt ấy đều có sự thay thế xứng đáng. Quan trọng là họ phải thể hiện được tinh thần và khát vọng của mình”.

“Cầu trời đừng mưa”
Phương án tấn công chính trong những bài tập vừa qua mà HLV Goetz áp dụng cho ĐTVN chính là lối chơi bóng nhỏ, chuyền ít chạm và phối hợp nhóm ở cự ly ngắn, trung bình. Đây là lối chơi khá phù hợp với các cầu thủ Việt Nam. Nhưng có một điểm yếu là lối chơi này kỵ với trời mưa. Khi đó, các cầu thủ sẽ không thể phát huy hết phẩm chất kỹ thuật của mình.

 TP.HCM những ngày này lại thường mưa vào buổi tối. Thế nên, trong trận đấu tối nay, ông Goetz không ngại đối thủ mà chỉ ngại mỗi thời tiết: “Tôi và các cầu thủ đã chuẩn bị rất kỹ cho trận này. Macao không phải là một đội bóng quá khó chơi. Nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ khó khăn nhiều hơn cho ĐTVN nếu trời đổ mưa. Tôi hy vọng trời sẽ không mưa”.

3 điểm nhiều khả năng sẽ nằm gọn trong túi thầy trò Falko Goetz, nhưng quan trọng hơn, người hâm mộ mong muốn được thấy một hình ảnh khác, đẹp và tươi mới hơn của ĐTVN.