Không quân Nga sẽ tiếp nhận không dưới 50 máy bay ném bom Tu-160

ANTĐ - Ngày 28-5, Tư lệnh không quân Nga, Đại tướng Viktor Bondarev cho biết, bộ quốc phòng nước này sẽ mua không dưới 50 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack mới.

“Tư lệnh tối cao (tổng thống) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã quyết định sẽ khôi phục lại việc sản xuất máy bay ném bom chiến lược Tu-160M (NATO) gọi là Blackjack"- Đại tướng Viktor Bondarev nói, song không cho biết khi nào thì quá trình sản xuất mới sẽ bắt đầu- “Không dưới 50 chiếc máy bay ném bom Tu-160 sẽ được sản xuất”.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Blackjack của Nga
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nước này sẽ khởi động lại dây chuyền sản xuất dòng máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 nhằm tận dụng hết tiềm năng chưa được khai thác của loại máy bay này.

Theo đánh giá của ông Sergei Shoigu, Tu-160 là "dòng máy bay ném bom đặc biệt đi trước thời đại nhiều thập niên".

Tập đoàn sản xuất máy bay Tupolev đang trong quá trình hiện đại hoá phi đội Tu-160 của Nga lên thành phiên bản tiêu chuẩn Tu-160M. Phiên bản nâng cấp mới nhất đã có chuyến bay thử đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái và được bàn giao vào tháng 12 cùng năm.

Theo kế hoạch, không quân Nga sẽ tiếp nhận thêm 2 chiếc máy bay ném bom Tu-160M và 12 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 vào cuối năm 2015. Hiện không quân Nga được cho là đang sở hữu 15 chiếc máy bay ném bom Tu-160.

Tu-160 là máy bay ném bom duy nhất của Nga vẫn còn được sản xuất và việc khởi động lại quá trình này sẽ tăng cường sức mạnh của không quân Nga cho đến khi máy bay ném bom tầm xa mới PAK-DA được chế tạo vào năm 2020.