Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên

ANTD.VN - Tiêm kích tàng hình Su-57 bắt đầu được biên chế cho đơn vị tinh nhuệ nhất, đánh dấu bước tiến mới đối với dòng chiến đấu cơ này, nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Chính thức thì Không quân Nga mới sở hữu 7 tiêm kích tàng hình Su-57 Felon được sản xuất hàng loạt, nhưng họ còn có thêm 10 chiếc khác là nguyên mẫu T-50 được sử dụng để phát triển tính năng.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Tuy nhiên quá trình sản xuất tiêm kích Su-57 đang được đầy nhanh tiến độ, các chuyên gia quân sự nước này cũng như Tổng giám đốc Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) - ông Yuri Slyusar khẳng định rằng vào năm 2025, Nga sẽ có ít nhất một trung đoàn Su-57.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Những chiếc máy bay này sẽ bố trí ở đâu? Chiếc đầu tiên đã sẵn sàng phục vụ tại Quân khu phía Tây vào đầu năm 2021, trong khi 6 chiếc Su-57 còn lại đang được bố trí gần nhà máy Komsomolsk on Amur (KnAAZ).
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Tại khu vực Dzomgi, nơi đặt nhà máy KnAAZ có thêm trung đoàn không quân tiêm kích số 23. Đơn vị này được tạo thành từ các lực lượng tinh nhuệ nhất và không phải ngẫu nhiên những tiêm kích Su-57 sẽ bố trí ở đây.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Có thể nói trung đoàn này rất vinh dự khi là đơn vị đầu tiên được bay những chiếc Su-27 Flanker và Su-35 Flanker-E cách đây nhiều năm, và sắp tới Su-57 Felon là sự nối tiếp truyền thống.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Các phi công của trung đoàn 23 là những người đầu tiên được cử tham chiến tại Ukraine. Trước khi chiến sự nổ ra, họ đã tiến hành một số cuộc tập trận và đóng quân tại Belarus. Đây cũng là những người lính đã tấn công Ukraine từ lãnh thổ Belarus.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Hiện nay, một chương trình đào tạo phi công Su-57 trong tương lai đang được tiến hành. Tất cả những người tham gia đều thuộc trung đoàn 23. Thông tin chính thức được xác nhận bởi phó chỉ huy đơn vị - Trung tá Ilya Sizov.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Trung tá Sizov xác nhận với truyền thông Nga rằng các phi công của ông hiện đang trải qua khóa học lý thuyết, sau đó sẽ bắt đầu huấn luyện thực địa và tiến hành những chuyến bay đầu tiên với Su-57.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Các phi công của trung đoàn 23 đang được đào tạo theo chương trình dành cho máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, quá trình trên diễn ra tại Trung tâm huấn luyện số 4 của Không quân Nga ở Lipetsk.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Những cuộc tập trận tương ứng với các quy trình chiến thuật trong tương lai dành cho tiêm kích tàng hình Su-57 cũng đã được phát triển, đại diện trung đoàn không quân 23 cho biết thêm.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Trung đoàn 23 có vị thế cực kỳ cao trong lực lượng hàng không vũ trụ Nga (VKS). Đơn vị tinh nhuệ này được xếp loại rất cao trong số các trung đoàn khác của VKS, đến nỗi trung đoàn 23 được cho là nguyên nhân khiến việc sản xuất Su-57 bị trì hoãn trong nhiều năm.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Theo tiết lộ, các phi công thử nghiệm của trung đoàn đã đánh giá khả năng của máy bay và theo sở thích của họ, nó đã được sửa đổi thêm nhiều lần, dẫn đến sự chậm trễ trong thiết kế cuối cùng và sản xuất hàng loạt.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Theo các nguồn tin quân sự của Nga, nhiều khả năng trung đoàn hàng không 23 sẽ thành lập phi đội máy bay chiến đấu Su-57M nâng cấp đầu tiên, đây chính là biến thể tiếp theo của Su-57 cơ bản.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Điều này dự kiến ​​sẽ xảy ra vào năm 2025 - 2026, và các máy bay chiến đấu Su-57 bản cơ sở được đơn vị tinh nhuệ sử dụng cho đến thời điểm đó sẽ được phân phối lại cho những trung đoàn hàng không khác nhau ở Nga.
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên
Không quân Nga sắp có phi đội tiêm kích tàng hình Su-57M nâng cấp đầu tiên