Không quân Nga nhận thêm oanh tạc cơ Tu-95MS nâng cấp

ANTĐ - Theo Tập đoàn máy bay thống nhất (UAC), một máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS nâng cấp vừa được chuyển cho không quân Nga. 

“Một chiếc máy bay Tupolev Tu-95MS nâng cấp vừa được bàn giao cho quân đội Nga theo đúng thời hạn hợp đồng với chính phủ. Các chuyên gia của Tupolev luôn tiến hành các công việc hiệu quả nhằm duy trì khả năng chiến đấu tầm xa của không quân Nga, cụ thể như nâng cấp những hệ thống vũ khí hiện đại”, thông cáo từ UAC cho biết vào hôm 4-4.

Máy bay ném bom Tu-95MS 
Máy bay ném bom Tu-95 được đưa vào biên chế vào năm 1956. Máy bay có tốc độ 830 km/h và tầm bay 10.500 km, tải trọng cất cánh tối đa của Tu-95MS là gần 188 tấn.

UAC từng tiết lộ vào năm 2015 rằng, họ sẽ hiện đại hoá 10 chiếc Tu-95MS. Tu-95MS sẽ được thay thế thiết bị vô tuyến điện tử, còn khung thân và động cơ vẫn giữ nguyên. Ngoài ra, chiếc máy bay sẽ được lắp hệ thống ngắm-dẫn đường mới, cho phép sử dụng các tên lửa hành trình chiến lược mới Kh-101, và hệ thống dẫn đường GLONASS.

Không quân Nga hiện có 32 Tu-95MS có khả năng chiến đấu và gần 60 máy bay đang được cất giữ. Các máy bay nâng cấp Tu-95MSM chắc chắn sẽ phục vụ dài hơn thời gian dự kiến 10 năm. Hiện nay Nga đã bắt tay vào công việc phát triển máy bay ném bom thế hệ mới PAK DA nhằm thay thế cho Tu-95MS.