Không quân Nga nhận thêm 6 hệ thống phòng không S-400 trong năm 2016

ANTĐ -Tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, ông Viktor Bondarev vừa cho biết, họ sẽ nhận 6 hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph trong năm 2016. 

“Việc chế tạo vũ khí của Nga đang đạt công suất cao nhất, do đó trong năm nay, chúng tôi sẽ nhận được 6 hệ thống tên lửa phòng không S-400. Đến năm 2017, chúng tôi cũng sẽ giữ nguyên tốc độ sản xuất này”, Tư lệnh Bondarev cho biết vào hôm 26-6.

Tên lửa phòng không S-400 của Nga

Vào hồi tháng 4, một chuyên gia quân sự của xí nghiệp Ryazan, đơn vị thuộc dây chuyền sản xuất S-400 của Nga cho biết: "S-300 và S-400 đang được sản xuất với sản lượng tối đa, nhà máy phải làm việc 7 ngày mỗi tuần. Trong thời gian gần đây, có rất nhiều đơn đặt hàng mua các hệ thống mới nên dây chuyền sản xuất không kịp”.

Ngoài ra, trợ lý về Hợp tác kỹ thuật quân sự của Tổng thống Nga, ông Vladimir Kozhin từng tiết lộ, rất nhiều quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến S-400, tuy nhiên, nước này xác định trước mắt phải tập trung ưu tiên sản xuất cho lực lượng phòng không trong nước. Đến thời điểm hiện tại, Nga mới kí hợp đồng xuất khẩu S-400 cho Trung Quốc và công đoạn bàn giao sẽ chỉ diễn ra sau năm 2018. 

S-400 là hệ thống tên lửa đánh chặn hiện đại nhất của Nga, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở tốc độ bay 4,8 km/s và ở bán kính đánh chặn tối đa 400km. Mỗi hệ thống S-400 có thể đồng thời tấn công 36 mục tiêu, với 72 tên lửa sẵn sàng phóng ngay lập tức. S-400 sử dụng 3 loại tên lửa khác nhau, đó là tên lửa tầm cực xa 40N6, tầm xa 48N6 và tầm trung 9M96.