Không quân Nga đặt hàng 24 trực thăng tấn công Mi-28UB

ANTĐ -Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố đặt hàng 24 chiếc trực thăng tấn công Mi-28UB và sẽ hoàn thành việc nhận lô vũ khí cho tới cuối năm 2018.

Hợp đồng mua 24 chiếc trực thăng Mi-28UB là một phần của thỏa thuận lớn hơn giữa Bộ Quốc phòng Nga và hãng Russian Helicopters. Theo thông cáo, 24 chiếc máy bay trên mới chỉ là lô đặt hàng đầu tiên, con số còn lại chưa được công bố.

Không quân Nga đặt hàng 24 trực thăng tấn công Mi-28UB ảnh 1

Ảnh Mi-28UB khi bay thử vào năm 2014

Đã từng có chuyến bay thử đầu tiên vào tháng 8-2013, Mi-28UB cơ bản giống với trực thăng tấn công tiền tuyến Mi-28N/NE, tuy nhiên, có thể được điều khiển bởi cả phi công phía trước hoặc phía sau. Khoang lái phía sau cũng được mở rộng tầm nhìn nhằm giúp người hướng dẫn hoặc phi công tập luyện có thể nhìn rõ quá trình bay. Mặc dù Nga sử dụng Mi-28UB làm trực thăng huấn luyện, song nó vẫn có đầy đủ khả năng chiến đấu tương tự Mi-28N/NE.

Đã từng có thông tin cho rằng, không quân Nga sẽ mua tới 60 chiếc Mi-28UB cho tới năm 2020. Một khi được đưa vào biên chế, Mi-28UB sẽ được sử dụng song song với các mẫu Mi-28N/NE, Kamov Ka-52 hay Mi-35 và Nga sẽ loại dần các mẫu Mi-24 đã tồn tại từ thời Liên-xô.

Không quân Nga không nói rõ họ có nâng cấp 100 chiếc trực thăng Mi-28N lên tiêu chuẩn điều khiển kép từ hàng ghế trước và sau như Mi-28UB hay không. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Algeria và Iraq đã đặt hàng lần lượt 42 và 19 Mi-28NE có khả năng vận hành như trên.

Ngoài ra, hiện nay Nga cũng đang phát triển một phiên bản nâng cấp của Mi-28N, có tên Mi-28NM. Phiên bản mới này sẽ dựa theo Mi-28UB và trang bị thiết bị gây nhiễu sóng cải tiến, các vũ khí dẫn đường mới, một loạt thiết bị hàng không điện tử hiện đại hơn và cải thiện khả năng nhìn trong đêm.