Không quân Nga cắt đứt nhiều tuyến đường cung cấp của IS ở Syria

ANTĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 15-7 cho biết, chiến dịch trên không của lực lượng vũ trang Nga chống lại bọn khủng bố được sự hậu thuẫn của nước ngoài, đang hoạt động bên trong Syria, đã cắt đứt nhiều tuyến đường cung cấp của phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và làm thay đổi quá trình phát triển trên mặt đất có lợi cho chính phủ Damascus.

Không quân Nga cắt đứt nhiều tuyến đường cung cấp của IS ở Syria ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

"Các hoạt động của Không quân Nga ở Syria đã thay đổi tiến trình các sự kiện ủng hộ chính phủ hợp pháp của tổng thống Assad. Các cuộc không kích của Nga đã làm cho các tuyến đường cung cấp của bọn khủng bố bị gián đoạn, và ở một số nơi bị tê liệt hoàn toàn", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết trong một cuộc họp tại Moscow hôm 15-7.

"Cho đến nay, nhiều nhóm khủng bố gần Hama và Homs đã bị tiêu diệt. Các phiến quân đã bị đánh bật khỏi Latakia, và khu vực phía nam, phía bắc của Damascus. Con đường chính nối thủ đô với phía bắc của đất nước này đã được an toàn", ông Shoigu cho biết thêm.

Vị bộ trưởng này cũng cho hay, các chuyên gia quân sự Nga đang huấn luyện các đơn vị quân đội Syria, và giúp họ nâng cao khả năng chiến đấu trong các trận chiến chống lại các nhóm khủng bố.

Ông Shoigu khẳng định, các binh sĩ quân đội Syria, được sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu Nga và các đơn vị pháo binh, đã chiếm lại gần 600 khu vực dân cư, bao gồm 150 thị trấn và hơn 12.000 km2 lãnh thổ, từ những kẻ cực đoan được nước ngoài hậu thuẫn. Thành công này đã giúp 264.000 người tị nạn trở về quê nhà của họ.

Nga bắt đầu tiến hành không kích các nhóm khủng bố IS và al-Nusra Front đang hoạt động ở Syria kể từ ngày 30-9-2015, theo đề nghị chính thức của Tổng thống Bashar al-Assad.

Syria đã chìm trong cuộc nội chiến đẫm máu kể từ tháng 3-2011. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura ước tính, hơn 400.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Một lệnh ngừng bắn ở Syria do Mỹ - Nga làm trung gian có hiệu lực vào ngày 27-2-2016, nhưng nó không áp dụng cho các nhóm khủng bố IS và al-Nusra Front.

Trong khi hầu hết các nước châu Âu đều lên tiếng chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, một số nước đang dần dần thay đổi trong chính sách của mình, khi họ nhận ra tầm quan trọng của những nỗ lực mà Damascus đã đạt được trong cuộc chiến chống khủng bố.