Không quân Mỹ "đòi chi" 3 tỷ để mở rộng chương trình UAV

ANTĐ - Bất chấp gây nhiều thương vong cho dân thường và ngày càng bị các nhà hoạt động dân sự phản đối, không quân Mỹ vẫn công bố có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng phi đội máy bay không người lái (UAV).

Hồi tháng 10-2015, tạp chí Intercept đã công bố một báo cáo chỉ rõ những vấn đề bí ẩn hơn trong chương trình UAV của Mỹ. Được biên soạn bởi một nguồn tin thuộc cộng đồng tình báo, báo cáo đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc về chính xác những người mà Mỹ nhằm vào và độ chính xác của các phi vụ này thực sự là như thế nào.

Theo báo cáo, trong khoảng thời gian 5 tháng, gần 90% số người thiệt mạng trong các cuộc không kích này không phải là những mục tiêu đã định.

Dù bị phản đối, Mỹ vẫn tiếp tục tăng cường phi đội UAV

Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên số thương vong trong chương trình UAV được nêu nên. Theo phân tích của nhóm nhân quyền Reprieve vào năm 2014 cho thấy chỉ có 41 người là đúng mục tiêu trong tổng số 1.147 người đã thiệt mạng bởi các cuộc không kích của Mỹ.

Theo Đại tướng Herbert Carlisle, Tư lệnh Bộ Tư lệnh chiến đấu của không quân Mỹ ở căn cứ không quân Langley, không quân nước này có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng phi đội UAV, bổ sung thêm khoảng 3.000 nhân viên để vận hành và duy trì các UAV mới trên toàn thế giới.

Kế hoạch này kêu gọi sự mở rộng phi đội UAV trong 5 năm tới với chi phí khoảng 3 tỷ USD, và vẫn cần phải được Quốc hội phê chuẩn. Tướng Carlisle cho rằng, kế hoạch này là cần thiết vì không quân hiện đang phải tiến hành nhiều phi vụ tấn công và không thể đáp ứng nhu cầu giám sát và trinh sát ngày càng gia tăng.

Đề xuất này bao gồm bổ sung thêm 75 chiếc Reaper cho đội UAV, 175 chiếc Reaper và 150 chiếc UAV Predator của không quân, và thậm chí có thể xây dựng một trung tâm điều hành máy bay không người lái mới ở Suffolk, Anh, nếu được chính phủ Anh chấp thuận.