Không quân Mỹ đề xuất mua thêm 5 chiếc F-35 từng bị từ chối

ANTĐ - Ngày 4-3, truyền thông Mỹ đưa tin, không quân Mỹ sẽ yêu cầu quốc hội khôi phục khoản ngân sách để mua thêm 5 chiếc máy bay chiến đấu F-35 Lightning II và 8 chiếc máy bay vận tải C-130J Super-Hercules mà trước đó đã bị đưa ra khỏi yêu cầu ngân sách năm 2017.

Hàng năm, Quốc hội Mỹ yêu cầu một "danh sách ưu tiên chưa được cấp ngân sách" từ mỗi quân, binh chủng của quân đội Mỹ và các nhà lập pháp có quyền lựa chọn phê chuẩn bổ sung thêm ngân sách theo yêu cầu hay từ chối yêu cầu đó.

"Không quân đã đề xuất thêm tổng số 7,2 tỷ USD, bao gồm 2,9 tỷ USD để mua lại các phương tiện mà lực lượng này đã cắt giảm trong đề xuất ngân sách năm tài khóa 2017 do nguồn lực hạn hẹp", Defense News đưa tin hôm 4-3.

Máy bay chiến đấu F-35 của không quân Mỹ

Theo tạp chí Jane's, khoảng 2,3 tỷ USD trong tổng số tiền trên của không quân được giành cho máy bay, trong đó, 691 triệu USD cho 5 chiếc F-35A Lightning II, 724 triệu USD cho 8 chiếc máy bay vận tải C-130J Hercules và 88 triệu USD để nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon.

Ngoài ra, không quân Mỹ còn yêu cầu thêm 1,2 tỷ USD để nâng cấp căn cứ và cơ sở hạ tầng, trong đó có cải thiện mạng lưới an ninh mạng. Số ngân sách đề xuất còn lại được dành để đảm bảo đời sống cho nhân viên.

Đề xuất bổ sung này có thể sẽ là chủ đề chính trong bài phát biểu về lực lượng không quân của lãnh đạo quân chủng này tại Lầu Năm Góc vào tuần tới.

Trong đề xuất ngân sách được công bố tháng trước, không quân Mỹ yêu cầu được cung cấp 120,4 tỷ USD, trong đó có 22,4 tỷ USD để mua sắm trang thiết bị, 19,6 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển và 46,9 tỷ USD cho các hoạt động và bảo dưỡng.