Không quân Mỹ có thể biên chế hoạt động máy bay F-35 vào năm 2016

ANTĐ - Ngày 14-9, tờ AirForce Times dẫn lời Thiếu tướng Jeffrey Harrigian, giám đốc Văn phòng tích hợp F-35 của không quân Mỹ, cho biết dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 sẽ được biên chế hoạt động ngay khi hoàn thành khả năng tác chiến ban đầu (IOC) trong năm 2016.

Một nhân vật khác, Đại tướng Hawk Carlisle, phụ trách Bộ tư lệnh không quân chiến đấu của không quân Mỹ, bộ này có thể sẽ quyết định triển khai các máy bay chiến đấu F-35 trước ngày 1-8-2016.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35A của không quân Mỹ

Khả năng tác chiến của máy bay chiến đấu tàng hình F-35 vẫn đang trong lộ trình được hoàn thành trước ngày triển khai này, và sẽ có thể bao gồm khoảng 12-14 chiếc máy bay, 30 phi công, 240 nhân viên bảo dưỡng kỹ thuật.

Phi đội đầu tiên, dự kiến thành lập vào tháng 8 tới, sẽ có nhiệm vụ yểm trợ cận chiến, đánh chặn máy bay chiến đấu của đối phương, tấn công và tiêu diệt hệ thống phòng không của đối phương.

Hiện tại, không quân Mỹ có 74 chiếc máy bay chiến đấu F-35A và hơn 2.000 nhân viên phục làm nhiệm vụ bảo dưỡng loại máy bay gây tranh cãi này.