Không quân Công an nhân dân giúp Cảnh sát cơ động ngày càng tinh nhuệ, hiện đại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-10 vừa qua, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã chính thức được thành lập, góp phần đưa lực lượng tiến lên tinh nhuệ, hiện đại. An ninh Thủ đô Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động xung quanh việc phát triển của Trung đoàn trong tương lai.
Một tình huống phối hợp giải cứu con tin và bắt giữ không tặc tại sân bay của Cảnh sát cơ động

Một tình huống phối hợp giải cứu con tin và bắt giữ không tặc tại sân bay của Cảnh sát cơ động

- Phóng viên: Thưa Trung tướng, Trung đoàn Không quân Công an nhân dân (CAND) được thành lập dựa trên cơ sở pháp lý như thế nào?

- Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay và tiếp theo, nhất là trên các địa hình, địa bàn phức tạp, cần giải quyết tình huống khẩn cấp, cơ động nhanh, ứng phó kịp thời và chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản khi giải quyết vụ việc, tình huống mà các phương tiện cơ động chiến đấu đường bộ, đường sắt và đường thủy chưa đáp ứng được, đòi hỏi lực lượng CAND, trước tiên là lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) phải được trang bị máy bay trực thăng để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu trang bị hiện đại cho lực lượng CSCĐ theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước đặt ra.

Sự ra đời của Trung đoàn Không quân CAND thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, muốn tăng cường trang bị phương tiện đặc chủng, đặc thù, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tiến lên tinh nhuệ, hiện đại. Không quân Công an nhân dân ra đời sẽ đáp ứng được những yêu cầu về phục vụ nghiệp vụ như trinh sát, thị sát và tăng cường công tác chiến đấu đột xuất trong tình huống các phương tiện đường bộ, đường thủy hoặc các phương tiện khác không đáp ứng được ở những nơi mà địa hình hiểm trở, giao thông bị chia cắt.

Cùng với đó, Không quân CAND sẽ đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển quân, chở vũ khí, lương thực, thực phẩm phục vụ cho công tác chiến đấu của CSCĐ cũng như các lực lượng khác của CAND một cách kịp thời, nhanh chóng; đặc biệt trong việc cứu nạn, cứu hộ, khắc phục thảm họa thiên tai để giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống khi gặp các sự cố này; giúp lực lượng CSCĐ thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an một cách nhanh chóng.

- Trung đoàn Không quân CAND sẽ có định hướng phát triển như thế nào trong tương lai?

- Tháng 8-2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc tiếp nhận 11 đồng chí phi công, cán bộ chuyên môn kỹ thuật hàng không tại các đơn vị máy bay trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng và bố trí giữ các vị trí nòng cốt tại Trung đoàn Không quân CAND. Chúng tôi sẽ cụ thể hóa chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại lễ thành lập Trung đoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch để kịp thời tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an triển khai xây dựng Trung đoàn trở thành một đơn vị vững mạnh, có kỷ luật, kỷ cương, có khả năng tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng thành thạo các loại phương tiện bay, phương tiện kỹ thuật hàng không. Luôn chủ động, sẵn sàng cơ động nhanh, làm chủ mọi tình huống, đã ra quân là thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó.

- Xin cảm ơn Trung tướng về cuộc trao đổi!

Tin cùng chuyên mục