Không quân chiến lược Nga sắp nhận thêm 6 máy bay ném bom Tu-160

ANTĐ - Ngày 23-12, Tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev cho biết, lực lượng không quân chiến lược tầm xa sẽ tiếp nhận thêm 6 chiếc máy bay ném bom hiện đại hóa Tupolev Tu-160 vào năm 2015.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập lực lượng Không quân Chiến lược tầm xa của Nga, Đại tướng Bondarev cho biết: “Trong năm 2015, chúng tôi sẽ nhận thêm 6 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và đưa tổng số máy bay ném bom chiến lược Tu-95 lên 43 chiếc”.

Theo các báo cáo trước đó, Tổng công ty chế tạo máy bay Thống nhất (UAC) đã triển khai một chương trình hiện đại hóa các máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3.

Trong năm vừa qua, lực lượng Không quân Chiến lược tầm xa đã tiếp nhận tổng số 19 chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa sau nâng cấp, gồm 9 chiếc Tu-95MS và 9 chiếc Tu-22M3, cùng với một chiếc máy bay ném bom hiện đại hóa Tu-160.

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 của không quân Nga

Cùng ngày 23-12, lực lượng Không quân Chiến lược tầm xa của Nga đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập. Tham dự buổi lễ, Trung tướng, Tư lệnh Anatoly Zhiharev đã gửi lời chúc mừng các cựu chiến binh, lãnh đạo, phi công, cùng các kỹ sư của lực lượng máy bay tầm xa.

Lực lượng máy bay tầm xa là một trong những thành tố quan trọng nhất của lực lượng răn đe hạt nhân thuộc không quân Nga. Mục tiêu chính của lực lượng máy bay tầm xa của Nga trong năm 2015 là thực hiện kế hoạch bay răn đe chiến lược tại các khu vực địa lý xa so với tầm tác chiến đầy đủ của máy bay ném bom chiến lược.

Trong thành phần lực lượng này có các máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Tu-160, Tu-95MS, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, máy bay tiếp dầu IL-78, máy bay tác chiến đặc biệt An-30B, máy bay vận tải An-12 và An-26, cùng các máy bay trực thăng Mi-8 và Mi-26.

Theo các kế hoạch đã được công bố, loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ tiếp theo của Nga - PAK DA sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2019. Trước đó, Trung tướng Anatoly Zhikharev cho rằng, thế hệ máy bay ném bom mới này sẽ bắt đầu được trang bị cho quân đội vào năm 2023-2025.