Không quân Ấn Độ nhận máy bay quân sự hạng nặng

ANTĐ - Hôm nay 2-9, Ấn Độ đã chính thức đưa chiếc máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới, C-17 Globemaster III vào phục vụ trong quân đội nước này. 

Máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III

Động thái trên nhằm nhằm tăng cường khả năng của lực lượng không quân nước này, trong việc vận chuyển quân và xe tăng tới chiến trường.

Chiếc C-17 Globemaster III trọng tải 70 tấn đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony bàn giao cho căn cứ không quân Hindon, cách Thủ đô New Delhi 30km.

“Đây là bước tiến lớn của lực lượng không quân Ấn Độ trong các hoạt động chiến thuật và chiến lược”, ông A.K. Antony nói.

C-17 Globemaster III do hãng Boeing của Mỹ sản xuất, được Ấn Độ đặt mua nhằm thay thế dòng máy bay IL-76 của Nga. Cho đến nay, Ấn Độ đã nhận được 3 chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng này và dự kiến nhận thêm 7 chiếc nữa vào cuối năm 2014 theo thỏa thuận được ký với Mỹ hồi năm 2011.