Không phải chuyện yêu hay ghét

ANTĐ - LĐBĐ Anh (FA) vừa công bố danh sách ứng viên trong các hạng mục cho danh hiệu cá nhân của bóng đá Anh mùa giải 2012-2013. Đáng chú ý nhất, dĩ nhiên, vẫn là cuộc đua đến danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của giải Ngoại hạng Anh, với 6 cái tên là Gareth Bale, Michael Carrick, Eden Hazard, Juan Mata, Luis Suarez và Robin van Persie. 
Không phải chuyện yêu hay ghét ảnh 1
Luis Suarez là cái tên gây nhiều tranh cãi


Theo đánh giá của nhiều người, bất ngờ nằm ở vị trí của Michael Carrick, bởi lẽ ra, tiền đạo CLB Swansea, Michu, mới xứng đáng góp mặt trong đội ngũ này sau những gì anh thể hiện trong mùa giải đầu tiên đến Anh thi đấu. Thế nhưng, nếu đánh giá sâu hơn, kỹ hơn, những người khó tính sẽ cho rằng, Suarez không xứng đáng có trong danh sách này, mặc dù xét trên phương diện chuyên môn, 22 bàn thắng tính đến thời điểm này của mùa giải là lý do thuyết phục cho cơ hội của chân sút người Uruguay. 

Vấn đề ở chỗ, trong cách nhìn của không ít người, việc được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải đối với một cá nhân nào đó không chỉ là phần thưởng danh dự, sự xứng đáng trên khía cạnh chuyên môn mà còn là cả vấn đề tư cách đạo đức. 

Nói về điểm này, Suarez chắc chắn sẽ yếu thế nếu cuộc bầu chọn diễn ra từ những lá phiếu rộng rãi, bởi dù không phủ nhận tài năng của anh, nhiều người không thích cá tính, sự láu cá, tinh ranh, thậm chí là “bẩn tính” mà anh thể hiện trên sân cỏ. Không quá khó để liệt kê những “vết đen” của Suarez – như việc dùng tay phá bóng ở World Cup 2010, bị treo giò 8 trận ở Premier League vì phân biệt chủng tộc với Patrice Evra ở mùa trước, hay mới đây nhất là pha ghi bàn vào lưới Mansfield Town ở FA Cup với tình huống bóng chạm tay…

Dù vậy, FA - với đại diện là Giám đốc điều hành Gordon Taylor, lại có những đánh giá tích cực về bộ mặt… tiêu cực của Suarez. Theo đó, ý của Taylor cho rằng, tất cả phải chấp nhận mọi thứ tồn tại trong cuộc chơi, kể cả những vấn đề tranh cãi, những “bản năng” luôn song hành với từng cá nhân, mà nếu bất kỳ ai ở vào tình thế như Suarez cũng sẽ hành động như vậy. “Đôi khi chỉ là phản ứng tự nhiên, nhưng lại tạo ra những tranh cãi quyết liệt vì đó là nguyên nhân của chiến thắng. Suarez đã góp phần giúp Liverpool hồi sinh và cũng không thể phủ nhận được việc cậu ấy là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới”, Gordon Taylor nói. Nói cách khác, đánh giá của FA dựa trên vấn đề chuyên môn và cụ thể là 29 bàn thắng Suarez ghi được cho Liverpool mùa giải này (22 bàn ở Premier League) nói lên tài năng của anh. 

Do đó, FA điền tên anh vào danh sách các ứng viên hoàn toàn không phải để… cho vui, và cũng đồng thời khẳng định rằng, mọi cầu thủ đều được đối xử như nhau, không liên quan đến chuyện yêu hay ghét…