Không nhận hối lộ

ANTĐ - Một trong số những đối tượng bị bắt đã hối lộ tổ tuần tra chiếc điện thoại di động. Hành vi này bị lực lượng CSCĐ nghiêm khắc cảnh cáo, lập biên bản thêm tội hối lộ người thi hành công vụ.

2h30 ngày 13-7, lực lượng tuần tra của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Thượng sỹ Nguyễn Hải Anh làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát ANTT tại khu vực đường Tân Xuân, huyện Từ Liêm, đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp tài sản. Khám người các đối tượng, lực lượng tuần tra phát hiện, thu giữ 1 vam phá khóa, 1 điện thoại di động và 1 xe máy.

Trên đường dẫn giải về trụ sở Công an để xử lý, một trong số những đối tượng bị bắt đã hối lộ tổ tuần tra chiếc điện thoại di động. Hành vi này bị lực lượng CSCĐ nghiêm khắc cảnh cáo, lập biên bản thêm tội hối lộ người thi hành công vụ, giao cho CAH Từ Liêm xử lý. Các đối khai tên là Lê Ngọc Cương, SN 1981; Đinh Trí Thức, SN 1994 và Trần Hồng Giang, SN 1987, đều trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, vào lúc 3h30 sáng 12-7, tổ tuần tra của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Thiếu úy Lâm Văn Cường phụ trách, làm nhiệm vụ tại đường Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng trộm tài sản. Tại CAP Ngọc Khánh, quận Ba Đình, kẻ gian khai là Nguyễn Đức Hùng, SN 1992, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tang vật thu giữ gồm 1 vam phá khóa, 1 dao nhọn và 9 chiếc điện thoại di động các loại mà theo lời khai của Hùng, đối tượng vừa “đột nhập” vào 1 cửa hàng mua bán điện thoại di động  trong nội thành Hà Nội để trộm cắp.