Không ngừng đổi mới, mạnh mẽ vươn lên

ANTĐ - Vào thời điểm Thủ đô Hà Nội mở rộng bước qua năm thứ sáu, phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội về những thành tựu  đạt được cũng như những thách thức mà Thủ đô sẽ phải vượt qua trong năm Giáp Ngọ 2014.

- Thưa Bí thư Thành ủy, đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô năm 2013?

 - Năm 2013, với rất nhiều khó khăn, thách thức mà thành phố Hà Nội phải đối mặt đã đi qua. Bằng những nỗ lực cao độ, chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013, đạt 100,3% dự toán pháp lệnh, với hơn 162.000 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào ngân sách cả nước. Kinh tế Hà Nội tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn dự kiến cả năm tăng 8,25%. Chỉ số giá tiêu dùng cả năm tăng dưới 8%; thấp hơn năm 2012. Theo số liệu thống kê năm 2013, Thành phố Hà Nội đã đóng góp vào thành tựu chung của cả nước: 10,1% GDP, 7,5% kim ngạch xuất khẩu, 17,7% thu ngân sách, 21,6% tổng vốn đầu tư xã hội, kinh tế Thủ đô tăng trưởng cao gấp 1,5 lần mức tăng bình quân của cả nước. Hà Nội luôn giữ vị trí trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài; được bình chọn là điểm đến du lịch hấp dẫn thứ 5 hàng đầu Châu Á.

Cải cách hành chính theo tinh thần “Năm kỷ cương hành chính” được thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét trong kỷ luật, kỷ cương công vụ. Công tác quy hoạch được triển khai đồng bộ. Nhiều công trình hạ tầng giao thông được đẩy nhanh tiến độ đã góp phần khắc phục đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông. Trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị tiếp tục được chấn chỉnh. Văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và y tế tiếp tục phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đạt những kết quả nổi bật, bộ mặt nông thôn của Hà Nội đã có chuyển biến quan trọng. An sinh xã hội luôn được chú trọng. Chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hợp tác, giao lưu với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh.

Song, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, yếu kém mà chúng ta đã tự phê bình và thẳng thắn nhìn nhận trong các hội nghị cuối năm. Có những tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức chưa làm hết trách nhiệm, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ở một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt, có nơi còn trì trệ. Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; ô nhiễm môi trường ở một số làng nghề, khu, cụm công nghiệp; tình trạng lộn xộn trong chiếm dụng hè đường, trong giao thông đô thị, biển hiệu quảng cáo mất mỹ quan v.v.. Đó là những yếu kém cần phải được nghiêm túc khắc phục trong "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014".

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao đổi với người dân tại bộ phận "một cửa" huyện Từ Liêm

- Về một số vụ việc gây bức xúc dư luận, phải chăng, chúng ta cần nghiêm khắc hơn trong "Năm trật tự và văn minh đô thị" ?

- Đối với từng vụ việc cụ thể, TP đã và đang chỉ đạo xử lý với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, cả người vi phạm lẫn người buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay cho vi phạm. 

Cùng với đó, TP sẽ rà soát, đánh giá công tác quản lý Nhà nước nói chung và quản lý đô thị trên địa bàn, khâu nào chưa chặt chẽ, nơi nào buông lỏng để có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh. Năm trật tự và văn minh đô thị đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của người thực thi công vụ cũng như ý thức của từng người dân Thủ đô.

Nhân dân và dư luận xã hội đòi hỏi chúng ta phải mở rộng và phát huy dân chủ, tăng cường tính công khai, minh bạch, đồng thời cũng yêu cầu chúng ta phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Do đó, TP khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Những ai không dám đương đầu với khó khăn, thử thách, không hết lòng vì công việc chung thì người đó sẽ tự loại bỏ mình ra khỏi đội ngũ trong năm trật tự và văn minh đô thị.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tới Làng cổ Đường Lâm để nghe ý kiến người dân

- Hà Nội được đánh giá là địa phương đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, năm 2014, TP sẽ tiếp tục làm tốt công tác này?

- Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của Thủ đô trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Vừa qua, Đảng bộ Hà Nội đã đi đầu trong việc thực hiện thí điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Thành phố và lãnh đạo 7 đơn vị sở, ngành quan trọng. Việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã có tác động tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường, mở rộng và nâng cao chất lượng công tác đối ngoại; xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính; góp phần quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm chính trị của Đảng bộ Thành phố. Nhiều thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã và đang được tích cực khắc phục, sửa chữa; tạo được những chuyển biến tích cực cả trong nhận thức và việc làm cụ thể.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng bộ Hà Nội mới chỉ là bước đầu. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình là nhiệm vụ quan trọng, cần phải thực hiện thường xuyên. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi rất cao về tính tự nguyện, tự giác ở mỗi đảng viên và tổ chức Đảng, nói phải đi đôi với làm.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với tinh thần trách nhiệm và ý thức cao nhất. Tới đây, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức triển khai rộng hơn việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, đảng viên. Đây là một kênh quan trọng để nhận xét, đánh giá cán bộ.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm và làm việc với Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội

- Hà Nội vừa bước qua thời điểm 5 năm mở rộng địa giới hành chính. Bí thư Thành ủy có thể nhận định về thế và lực mới của Thủ đô?

- Chặng đường 5 năm thật sự ngắn so với tiến trình lịch sử xây dựng và phát triển Thủ đô. Song, đây là một chặng đường có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những con số thống kê cụ thể đã chứng minh kết quả, thành tựu nổi bật của Thủ đô trên các lĩnh vực sau 5 năm mở rộng vừa qua. Vị thế, uy tín của Thủ đô tiếp tục được nâng cao. Thủ đô Hà Nội hôm nay đã có thế và lực mới, với sức mạnh được nhân lên không chỉ từ quy mô, tiềm năng, thế mạnh sẵn có; từ những thành tựu đáng tự hào đạt được trong suốt quá trình phấn đấu bền bỉ những năm qua; từ sự giàu có của các giá trị lịch sử, văn hóa; mà cả từ truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ cán bộ các cấp, và sự đồng thuận to lớn của nhân dân.

Nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua, chúng ta vui mừng, trân trọng trước mỗi thành công và tiến bộ; đồng thời cũng hàng ngày, hàng giờ chúng ta băn khoăn, trăn trở, tự phê bình nghiêm túc về những việc chưa làm được cùng với những yếu kém, khuyết điểm của mình. Nhân dân luôn đòi hỏi TP Hà Nội phải làm tốt hơn, phải sửa chữa, khắc phục kiên quyết hơn những yếu kém, khuyết điểm đó.

Con đường phía trước đang mở ra với cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải chủ động, năng động, tích cực, sáng tạo hơn nữa để không ngừng vươn lên; giải quyết tốt những nhiệm vụ cấp thiết trước mắt và những vấn đề cơ bản, chiến lược, lâu dài, để xây dựng, phát triển Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị động viên công nhân trạm bơm Tiêu Xém, huyện Thường Tín

- Năm 2014 được xem là cơ hội tăng tốc để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011-2015, nhân dịp năm mới Giáp Ngọ 2014, đồng chí muốn nhắn gửi điều gì tới nhân dân Thủ đô?

- Dự báo năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô tiếp tục phải đối phó với những khó khăn, thử thách, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, phát huy những kết quả đạt được, đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ. Các cấp, các ngành TP cần tập trung đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, tích cực tháo gỡ khó khăn, trọng tâm là tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 9 chương trình công tác của Thành ủy; 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá của TP; thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư, phát triển, giải quyết tốt hơn nữa vấn đề việc làm và đời sống của nhân dân.

Hà Nội phải không ngừng đổi mới, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đưa ra những chủ trương, giải pháp đúng đắn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như ra sức phát huy sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đẩy nhanh hơn nữa sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Bước sang năm mới Giáp Ngọ 2014, những nhiệm vụ đặt ra phía trước chúng ta hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề; nhưng với tinh thần văn hiến - anh hùng, với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ đồng tâm hiệp lực, ra sức phấn đấu và sẽ tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ trọng đại của Thủ đô trong năm 2014 để chuẩn bị thế và lực mới sẵn sàng cho Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Nhân dịp đón Xuân Giáp Ngọ 2014, tôi xin chúc toàn thể đồng chí, đồng bào Thủ đô và nhân dân cả nước một năm mới hạnh phúc, thành công!

Tin cùng chuyên mục