Không ngừng đổi mới công tác y tế Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 18 - 8, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng Y tế CAND dưới hình thức trực tuyến . Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo .
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Trần Huy Dụng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế dự lễ kỷ niệm.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; nguyên lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nguyên lãnh đạo Cục Y tế; lãnh đạo Bệnh viện 19/8; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện 199 và Bệnh viện 30/4 qua các thời kỳ cùng dự lễ kỷ niệm.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Cục Y tế.
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Cục Y tế.

Trong diễn văn kỷ niệm ôn lại quá trình 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng Y tế CAND, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế CAND nhấn mạnh: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành, lực lượng Y tế CAND đã thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe CBCS phục vụ công tác, chiến đấu; đảm bảo tốt chức năng thực hiện chính sách y tế với các đối tượng giam giữ và tham gia hiệu quả y tế cộng đồng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân...”.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tham dự buổi lễ tại điểm cầu CATP

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tham dự buổi lễ tại điểm cầu CATP

Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, lực lượng Y tế CAND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Y tế CAND (12/7/1947 - 12/7/2022), Cục Y tế vinh dự được đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì, Công đoàn Bệnh viện 19-8 được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 3 cá nhân thuộc Cục Y tế, Bệnh viện 199, Bệnh viện Y học cổ truyền được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Đây là sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những cống hiến, đóng góp xứng đáng của lực lượng Y tế CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích, cống hiến của các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, CBCS làm công tác y tế CAND trong suốt 75 năm qua. Đồng thời, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã giúp lực lượng Y tế CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; trong đó có thách thức an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội rất nặng nề, trong đó có công tác y tế CAND... Công tác y tế CAND phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện, tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành, phấn đấu làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe CBCS và Nhân dân; bảo đảm chính sách y tế đối với các đối tượng giam giữ và tham gia y tế cộng đồng; nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” - Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo.

Bộ trưởng Tô Lâm gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm Y tế CAND cần tập trung triển khai thời gian tới. Tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, trong đó, trọng tâm là tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành Đề án nâng cao năng lực dự phòng, khám chữa bệnh của y tế CAND, bảo đảm công tác, chiến đấu.

Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức mạng lưới y tế ngành Công an, nhất là kiện toàn, củng cố mạng lưới khám, chữa bệnh. Xác định các Bệnh viện tuyến Trung ương ngành Công an phát triển các Trung tâm khám, chữa bệnh chuyên sâu, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, làm hạt nhân thúc đẩy phát triển chuyên môn. Các bệnh viện, bệnh xá Công an các đơn vị, địa phương và cơ sở giam giữ bảo đảm chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe, khám, chữa bệnh cho CBCS và các đối tượng giam giữ theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ y tế, kết hợp đào tạo chuyên môn phù hợp theo tuyến chuyên môn kỹ thuật gắn với bồi dưỡng nâng cao y đức của người thày thuốc CAND; tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến y tế cơ sở.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương về hợp tác, liên doanh, liên kết giữa các cơ sở khám, chữa bệnh CAND với các cơ sở khám, chữa bệnh uy tín trong và ngoài nước nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về mặt chuyên môn cũng như đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ y tế CAND. Tập trung nghiên cứu, đề xuất mở mới các mã ngành đào tạo y tế trong trường CAND để chủ động trong công tác đào tạo cán bộ y tế của Ngành và tăng cường phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quản lý và điều trị các bệnh xã hội trong các cơ sở giam giữ.

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng Y tế CAND, Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ y tế, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp và sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan chức năng, các bộ, ngành, đơn vị, địa phương, lực lượng Y tế CAND sẽ ngày càng phát triển, vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.