Không ngại khó

ANTĐ - Các chiến sỹ Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAH Gia Lâm mặt tái đi vì lạnh vẫn căng mắt quan sát “nhất cử nhất động” của một chiếc xe tải chở đầy phế liệu đang tiến vào bãi đất trống giữa cánh đồng.

Lực lượng công an kiểm tra số hàng giả thu được


Dầm mưa phát hiện đối tượng vi phạm

Cánh đồng thôn Hạ, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm có trục đường liên thôn chạy qua, nằm cách xa nhà dân. Lợi dụng đặc điểm này, một số đối tượng đã chở vật liệu phế thải về tập kết tại đây. Mỗi sáng đi làm, người dân lại phát hiện nhiều đống đất, đá đổ tràn xuống ruộng san lấp một phần hoa màu.

Nhận được tin báo từ nhân dân, Ban chỉ huy CAH Gia Lâm đã yêu cầu Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV triển khai nhanh các phương án. 21h, trời bỗng đổ mưa tầm tã, 5 chiến sỹ khoác vội chiếc áo mưa mỏng rồi nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ. Tới nơi, tổ công tác chọn một bờ ruộng nhô cao gần khu đất trống để tiện quan sát. Phía xa, một chiếc xe tải đang di chuyển chậm xuống đường đê đến gần phía bờ ruộng thì đột nhiên dừng lại. Bỗng từ trong làng có ánh đèn xe máy đi ra, lái xe ô tô vội tăng ga cho xe chạy thẳng.

Không gian lại đặc một màu đen, gió mang theo mưa rít lên từng đợt. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua chỉ lác đác vài chiếc xe máy. Nhận định các đối tượng sẽ lợi dụng màn đêm để hành động, tổ công tác vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đúng như dự đoán, từ trên cầu lại xuất hiện một chiếc xe tải đang di chuyển xuống đường đê rồi từ từ tiến về khoảng đất trống giữa ruộng. Lái xe vừa nâng thùng xe trút đống phế thải xuống bờ ruộng thì các trinh sát đã nhanh chóng ập đến bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, lái xe Cao Thắng, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình khai chở thuê cho một công trình xây dựng ở quận Hai Bà Trưng.

Một người kiêm nhiều việc

Thượng tá Lê Văn Nghiêm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAH Gia Lâm cho biết, không chỉ mật phục bắt quả tang hành vi vi phạm môi trường, các CBCS trong đội còn đảm nhiệm công việc tuần tra, kiểm soát phát hiện các tội phạm kinh tế khác. Gia Lâm là địa bàn giáp ranh với nhiều tỉnh nên công tác phòng chống hàng lậu luôn được Ban chỉ huy CAH đặc biệt quan tâm.

Một số đối tượng đã lợi dụng địa bàn Gia Lâm làm nơi tiêu thụ hoặc điểm trung chuyển hàng lậu vào nội thành Hà Nội với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Từ vận chuyển đơn lẻ bằng xe máy đến gửi hàng hóa qua xe khách, tàu hỏa. Nhiều lái xe nhận hàng nhưng không biết rõ địa chỉ người gửi, người nhận, mọi giao dịch đều qua điện thoại. Với những trường hợp này, lực lượng công an chỉ có thể tiến hành lập biên bản tịch thu số hàng lậu, phạt hành chính chủ xe.

Hơn một tháng của đợt cao điểm, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAH Gia Lâm đã phát hiện, bắt giữ 12 vụ buôn lậu, 1 vụ sản xuất buôn bán hàng giả, 1 vụ buôn bán hàng cấm… Một thành công đáng ghi nhận của CBCS là đã xây dựng được phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại mỗi thôn, xóm bằng việc tuyên truyền, biểu dương những tấm gương truy bắt tội phạm trong các buổi họp ở thôn. Từ đó, nhân dân đã nâng cao cảnh giác trước đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn và phối hợp chặt chẽ với công an trong công tác đấu tranh trước hành vi vi phạm ở địa phương.

Tin cùng chuyên mục