Không nên thường xuyên dùng sản phẩm tẩy da chết

ANTĐ - Đó là cảnh báo của bác sĩ Hồ Quy Quy - Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật chỉnh hình thuộc Viện Chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

Khi sử dụng các sản phẩm có thành phần tẩy da chết liên tục trong thời gian dài sẽ gây tổn hại đến lớp biểu bì ngoài cùng của da, khiến da mỏng đi và giảm khả năng tự bảo vệ trước môi trường, đặc biệt là vùng da quanh mắt. Mắt là nơi có làn da mỏng nhất, một số thành phần trong hóa mỹ phẩm có thể không làm hại da mặt nhưng lại gây tổn hại da quanh mắt. Do vậy, vùng da này nên thoa sản phẩm chuyên dụng. 

Việc sử dụng hóa mỹ phẩm có thành phần tẩy da chết cần được tuân thủ theo chỉ định của chuyên gia về tần suất sử dụng dựa theo mỗi loại da và nồng độ của sản phẩm.