Không nên quá lo lắng

ANTĐ - Nhiều bậc phụ huynh rất lo lắng về việc tháng 10 tới, vaccine Quinvaxem được tiêm trở lại. Trước đó, một số trẻ sau khi tiêm loại vaccine này đã tử vong. Chị Phạm Thu Hoài (Pháo Đài Láng- Đống Đa -              Hà Nội) chia sẻ:

- Đọc thấy thông tin vaccine Quinvaxem được tiêm trở lại, tôi rất lo. Tôi băn khoăn không biết có nên cho con đi tiêm không.

- Bộ Y tế đã kiểm tra và khẳng định vaccine này an toàn nên mới cho sử dụng trở lại?

- Bộ khẳng định như thế thì người dân biết thế. Trước đây Bộ kiểm tra rồi thì mới cho phép sử  dụng nhưng vẫn xảy ra một số vụ việc đau lòng đấy thôi. Người dân vẫn chưa hết lo đâu.

- Đúng là không tránh khỏi tâm lý nghi ngờ trong nhân dân, nhưng chắc sau những sự cố gần đây, việc kiểm định chất lượng thuốc đã được siết lại?

- Cũng có thể là như vậy. Nhiều bậc phụ huynh động viên nhau thế. Mặt khác, không tiêm vaccine đó thì các cháu nhỏ cần có loại vaccine khác để thay thế. Giờ nếu tiêm dịch vụ sẽ rất tốn kém. 

- Chị không nên quá lo lắng vì thực tế, loại vaccine này đã được tiêm nhiều năm và tỷ lệ biến chứng hiếm gặp?

- Tôi cũng tìm hiểu và được biết, nếu không tiêm phòng cho các cháu thì nguy cơ mắc các bệnh cao hơn nhiều lần. Khi đó vừa khó chữa, vừa tốn kém. Xét số lượng thì trẻ sau khi tiêm Quinvaxem gặp rủi ro chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số trẻ được tiêm phòng loại vaccine này. 

- Vẫn cần thiết cho các cháu đi tiêm phòng?

- Có lẽ thế, vì bỏ lỡ mũi này thì cũng dễ bỏ lỡ các mũi sau nữa. Vẫn nên cho các cháu đi tiêm phòng nhưng sẽ nhờ bác sĩ tư vấn kỹ trước khi tiêm để cha mẹ được yên tâm hơn.