Không nên lạm dụng

ANTĐ - Năm nào cũng nghe nói đến bánh Trung thu làm giả, kém chất lượng. Tết Trung thu chỉ có một ngày nhưng bánh bày bán có giá hàng trăm nghìn, thậm chí tiền triệu, rất lãng phí bà Nguyễn Thị An, khu tập thể Vĩnh Phúc, Ba Đình nhận xét.

- Tết Trung thu là tết dành cho trẻ em nhưng rất ít con trẻ thích ăn bánh Trung thu?

- Đúng thế, trẻ em giờ chẳng mấy cháu thích bánh nướng, bánh dẻo mà đường phố, cửa hàng, nhà nhà thì ê hề bánh nướng, bánh dẻo. Tôi cũng tự hỏi, không biết làm thế nào mà người dân lại có thể tiêu thụ được hết chỗ bánh người ta bày bán, sản xuất tràn lan như thế. Mà hết làm sao được, sau Trung thu, bánh giảm giá, khuyến mại vẫn ê hề.

- Chắc hẳn kinh doanh bánh Trung thu phải có lãi suất lớn thì khắp nơi mới đua nhau làm bánh như vậy?

- Tiền bỏ ra làm bánh không biết bao nhiêu nhưng trung bình mỗi hộp bánh bình thường cũng phải tiền trăm, chưa kể các hãng có tiếng thì tiền triệu. Tôi nghĩ chẳng mấy ai mua về để thưởng thức cái ngon, cái lạ của bánh mà chỉ làm quà biếu. 

- Đã có nước phải ra lệnh cấm dùng bánh Trung thu đắt tiền để làm quà biếu bởi tính hình thức và sự lãng phí.

- Cấm thì chắc nước mình cũng chưa đến mức nhưng tự ý thức mỗi người tôn trọng truyền thống, mua bánh chỉ là để gia đình cùng thưởng thức một cái tết Trung thu vui vẻ chứ không nên lạm dụng món quà này vì những mục đích khác, gây lãng phí cho bản thân và xã hội.