Không mưa vẫn ngập

ANTĐ - Mấy tháng nay, gần 50 hộ dân ở tổ 5C phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội phải sống trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân do lối đi vào khu vực này bị ngập trong nước thải bởi dự án cải tạo một số ngõ lân cận…

Tình trạng ngập úng kéo dài trong nhõ 230/118/26 phố Định Công

Có mặt tại ngõ 230/118/26 phố Định Công Thượng sáng 17-4, dù trời không mưa nhưng phải khó khăn lắm chúng tôi mới tới được các nhà dân phía trong do ngõ này bị bao phủ bởi làn nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tận mắt chứng kiến một hộ gia đình thuê nhà trong ngõ xắn quần, dò dẫm dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới do không chịu nổi cảnh ô nhiễm kéo dài, chúng tôi phần nào thông cảm với nỗi khổ của người dân nơi đây.

Bế cháu lội bì bõm trong nước bẩn, lấy tay lau mồ hôi, bà  N.T.H – một người dân sống tại khu vực chia sẻ, tình trạng này xuất hiện từ sau Tết, khi việc nâng cấp các tuyến ngõ, hẻm trong khu vực hoàn thành thi công. So với mặt bằng chung, ngõ 230/118/26 thấp hơn các ngõ lân cận khoảng nửa mét nên nước thải dồn hết vào đây, gây úng ngập mặt đường. Kéo theo đó là nước thải trong các gia đình cũng không tiêu thoát được, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hàng trăm con người. “Ngày nào cũng phải lội nước bẩn nên chân tay một số người bị lở loét. Do mặt đường xấu, lại ngập nước lâu ngày nên rất nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông. Khổ nhất là các cháu nhỏ, muốn đi học phải nhờ người lớn cõng qua đoạn nước ngập” - bà H thở dài.

Với tâm trạng tương tự,  bà V.T.L thông tin thêm, đã nhiều lần người dân phản ánh vấn đề này với UBND phường Định Công song câu trả lời chỉ là lời hứa chung chung “sẽ cải tạo ngõ” mà không đưa ra thời hạn cụ thể  khiến các hộ dân ngày nào cũng thấp thỏm chờ đợi. Bà L lo lắng: “Chúng tôi sợ môi trường ô nhiễm lâu ngày ở đây tạo thành ổ dịch, đe dọa sức khỏe của người dân, đặc biệt khi mùa hè đã đến. Một số người còn băn khoăn liệu tình trạng ngập lụt lâu ngày có ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp nước sạch được chôn ngầm dưới mặt đường”…

Được biết, UBND quận Hoàng Mai đã phê duyệt và triển khai dự án cải tạo nâng cấp cụm đường ngõ phường Định Công.  Đến thời điểm hiện tại, hơn 40 ngõ ngách nằm trên địa bàn phường đã được cải tạo xong. Tuy vậy, trong quá trình triển khai, khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương nhận thấy còn 14 ngõ ngách khác đã xuống cấp, chưa được cải tạo nên đã có Tờ trình gửi UBND quận xin bổ sung vào dự án. Ngày 8-4, UBND quận Hoàng Mai đã có công văn số 372 gửi Ban QLDA quận với nội dung: đồng ý bổ sung 14 tuyến ngõ ngách đấu nối vào dự án, cụ thể là: Khu Hạ gồm 5 tuyến: ngách 177/44, 177/18, ngõ 221, ngách 330/8, ngõ 259 phố Định Công; khu Thượng gồm 8 tuyến: ngõ 230/118/26, ngõ 18/46, ngõ 112/33, ngõ 112/15/28, ngõ 112/15/20, ngõ 112/15/38, ngõ 112/15/32, ngõ 18 phố Định Công Thượng; khu Trại gồm 1 tuyến là ngách 99/54 phố Định Công Hạ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thăng Long – Phó Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết, hiện UBND quận Hoàng Mai đã giao Ban QLDA quận lập hồ sơ bổ sung 14 tuyến ngõ ngách trên đấu nối vào dự án cải tạo, nâng cấp cụm đường ngõ phường Định Công, yêu cầu Ban QLDA khẩn trương lập và trình UBND quận thiết kế, dự toán điều chỉnh, bổ sung đối với các hạng mục nêu trên và triển khai các nội dung khác theo quy định hiện hành. Như vậy, ngõ 230/118/26 là một trong 14 tuyến ngõ sẽ được cải tạo bổ sung trong thời gian tới. Dự kiến trong tháng 5, toàn bộ dự án này sẽ được triển khai và hoàn thành.

Để đảm bảo môi trường sống trong lành, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của các hộ dân tại khu vực, UBND quận Hoàng Mai cần sớm chỉ đạo Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ dự án và sớm thông báo cho dân được biết, tránh tình trạng người dân phải chờ đợi như hiện nay.