Không khí lạnh liên tục tăng cường, Bắc bộ rét đậm, rét hại đến giữa tháng 1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ đêm 5/1, Bắc bộ sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mưa và rét đậm rét hại.

Hôm nay, 3/1, không khí lạnh cường độ mạnh chi phối thời tiết Bắc bộ đang suy yếu dần, nhưng chậm. Nền nhiệt nhiều nơi vẫn ở ngưỡng rét đậm rét hại, nhất là về đêm, nền nhiệt xuống thấp ngay cả ở khu vực đồng bằng Bắc bộ.

Vào 6h sáng nay, nền nhiệt ghi nhận tại Hà Đông- Hà Nội là 10,2 độ C, Trung Khánh- Cao Bằng 2,5 độ C, Sa Pa 2,9 độ C,…

Đêm 5/1, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống Bắc bộ

Đêm 5/1, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống Bắc bộ

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh, nền nhiệt nhiều nơi ở Bắc bộ tiếp tục rét đậm rét hại, nhất là các tỉnh khu vực vùng núi cao như Cao Bằng, Bắc Kan, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La… Tuy nhiên, nền nhiệt tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ, ngày trời nắng, đêm quang mây nên nhiệt độ xuống thấp. Khu vực đồng bằng chỉ còn ở mức rét đậm.

Tuy nhiên, từ đêm 5/1, Bắc bộ sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mưa và rét đậm rét hại. Đợt lạnh này có cường độ không mạnh như đợt rét hiện tại.

Sau đó, khoảng ngày 8/1, sẽ có thêm một đợt lạnh tăng cường nữa tràn xuống, rét đậm rét hại duy trì kéo dài ở Bắc bộ đến khoảng giữa tháng 1.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 1/2021 được nhận định có nền nhiệt độ trung bình thấp hơn nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1 độ C. Hơn nữa, tháng 1 cũng là tháng rét trọng điểm của mùa Đông.

Do vậy, 2/3 số ngày trong tháng 1 thời tiết ở mức rét đậm rét hại.