Không khí đón Tết năm mới 2017 trên thế giới

ANTD.VN - Cũng giống như Việt Nam, không khí đón năm mới theo Tết âm lịch ở các quốc gia như Trung Quốc và một số nước châu Á, thậm chí cả ở châu Phi thật tưng bừng và háo hức.

Đất nước Trung Quốc những ngày này ngập tràn sắc đỏ, màu đỏ của đèn lồng, câu đối, phong bao lì xì và trang phục của người dân.

Năm nay nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải vẫn cấm pháo hoặc cho phép mua pháo với điều kiện hạn chế.

Tại Singapore, đây là năm thứ 31 các hoạt động chào mừng Tết Năm mới được tổ chức. Tâm điểm của các hoạt động này là chương trình mang tên River Hongbao 2017 với lễ khai mạc diễn ra tại sân khấu nổi trên vịnh Marina vào tối 26-1.

Dấu ấn của buổi lễ mở màn này là nghi thức mở quả trứng khổng lồ tượng trưng cho những hy vọng và cơ hội vàng trong năm tới.

Vịnh Marina cũng là nơi diễn ra lễ hội đếm ngược đêm giao thừa từ 22h-1h sáng mùng 1. River Hongbao 2017 ngợp trong không gian rực rỡ của đèn lồng, pháo hoa, đèn laser cùng các hoạt động phong phú như ca múa nhạc, trò chơi, ẩm thực... Sự kiện hấp dẫn này sẽ kéo dài đến hết ngày 4-2 tới.

Trong khi đó, tại Thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia, màn trình diễn của các đoàn múa lân là hoạt động nổi bật chào đón năm mới của cộng đồng người Hoa.

Các đoàn múa lân thường được các gia đình truyền thống Trung Quốc mời về biểu diễn như một nghi thức mở ra lễ hội mùa xuân cũng như để tránh xui xẻo hay linh hồn ma quỷ.

Hôm thứ hai đầu tuần, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã gửi đến người dân Trung Quốc và 700.000 Hoa kiều đang sống ở Campuchia lời chúc may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc trong năm Đinh Dậu.

Với người Mỹ, Tết của người Trung Quốc cùng một số nước châu Á là sự kiện không thể bỏ qua. Theo đó, trong 2 ngày 26 và 27-1, đỉnh của tòa tháp Empire State ở New York chiếu đèn theo một thiết kế đặc biệt về Tết Nguyên đán. Cùng ngày 26-1, pháo hoa sáng rực trên sông Hudson chào đón ngày lễ đặc biệt của người Hoa.

Tại công viên Greenwood, Thủ đô Matxcơva, nhiều người Nga và người Hoa trong trang phục dân tộc của người Trung Quốc đã tham gia các hoạt động chào đón năm mới.

Người dân Indonesia thích thú trước các hoạt động văn hóa và chụp ảnh dưới đoạn đường chăng hàng trăm chiếc đèn lồng ở Surakarta.

Ngay cả đất nước châu Phi Benin xa xôi, lễ diễu hành tại Thủ đô Porto-Novo chào mừng Tết Năm mới của người Trung Quốc gây ấn tượng mạnh với người dân địa phương.