Không gia hạn được hợp đồng, công nhân đánh kỹ sư trọng thương

ANTĐ - Chiều 9-7, CAH Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp Phạm Tâm (SN 1976, trú tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn), nguyên là công nhân công ty Doosan Vina tại Khu kinh tế Dung Quất về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo hồ sơ, Tâm là công nhân làm việc tại bộ phận hỗ trợ sản xuất PS thuộc công ty Doosan Vina tại Khu kinh tế Dung Quất. Được biết, đến ngày 5-7-2013, Tâm hết hạn hợp đồng làm việc tại công ty nên trước đó, Tâm nhờ anh Nguyễn Liên (SN 1984) là kỹ sư bộ phận hỗ trợ sản xuất PS và anh Lê Văn Hiệp là nhân viên quản lý bộ phận hỗ trợ sản xuất PS, tác động lên cấp trên cho Tâm tiếp tục ký hợp đồng. 

Không gia hạn được hợp đồng, công nhân đánh kỹ sư trọng thương ảnh 1
Đối tượng Tâm tại CAH Bình Sơn


Tuy nhiên, Tâm vẫn không được gia hạn hợp đồng. Chiều 4-5, sau khi uống rượu, Tâm vác một tuýp sắt đến cổng công ty Doosan Vina chặn đường đánh anh Nguyễn Liên gãy bàn tay và thương tích nặng ở vùng mặt, được nhân dân địa phương đưa đi cấp cứu. 

Tại cơ quan điều tra, Tâm cho rằng do Liên không tác động phía lãnh đạo công ty, nên y không được ký hợp đồng gia hạn. Từ đó, Tâm nảy ý định trả thù Liên.

Vụ việc đang được CAH Bình Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.