Không được từ chối, chậm trễ cấp cứu bệnh nhân ngày tết

ANTĐ - Để thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo đón Xuân mới Nhâm Thìn 2012 an toàn, Bộ Y tế vừa có văn bản chỉ thị các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay chân miệng ở trẻ em, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp và các dịch bệnh đông xuân khác.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu các BV trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm đủ số lượng cán bộ và chuyên môn để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn giao thông, sinh đẻ trong những ngày tết. Không được từ chối hoặc chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Trường hợp người bệnh nhập viện không đúng tuyến, không đúng chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu, qua giai đoạn nguy hiểm mới được chuyển đi các cơ sở y tế phù hợp tuyến điều trị. Đồng thời, tổ chức tốt việc vận chuyển người bệnh lên tuyến trên khi cần thiết. Đặc biệt lưu ý và có kế hoạch chuẩn bị đối phó với các bệnh viêm phổi cấp, đột quỵ ở người già, các bệnh đường hô hấp ở trẻ em.

Ngày 12-1, Sở Y tế Hà Nội cho biết, để đảm bảo phục vụ nhu cầu thuốc chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Y tế Hà Nội đã phân công các nhà thuốc luân phiên trực bán hàng đầy đủ trong 4 ngày tết. Cụ thể, từ ngày 29 đến mùng 3 Tết Âm lịch, mỗi ngày sẽ có 13-14 nhà thuốc được phân công trực bán hàng, trong đó có 9-10 nhà thuốc trực 24/24h. Ngoài ra còn có thêm 14 nhà thuốc khác bao gồm: nhà thuốc BV đa khoa Hà Đông, nhà thuốc 80 phố Quang Trung (Hà Đông), nhà thuốc số 3 Nguyễn Thái Học (thị xã Sơn Tây) và 11 quầy thuốc chi nhánh dược phẩm các huyện thuộc Hà Tây cũ sẽ trực bán hàng phục vụ nhân dân tất cả các ngày tết.