Không dung thứ bạo loạn

ANTĐ - Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ không dung thứ các hành vi bạo loạn trong bối cảnh làn sóng bạo loạn kéo dài gần 2 tuần qua tại Thủ đô London và nhiều thành phố lớn khác ở Anh gây thiệt hại lớn về vật chất.

“Chúng ta lâu nay không nói nhiều đến cụm từ không dung thứ, nhưng thông điệp này giờ đây cần phải nhấn mạnh” - ông Cameron phát biểu trên tờ Sunday Telegraph. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Anh Cameron cũng cam kết sẽ làm hết sức để “hàn gắn xã hội đã bị phá vỡ”.

Nhiều đối tượng tham gia bạo động mới chỉ 11 tuổi

Nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ cũng cho rằng, nguyên nhân gây ra những bất ổn chưa từng có này là do “sự thiếu trách nhiệm, ích kỷ cá nhân, trẻ em không được cha mẹ giáo dục, nhà trường không có kỷ luật, khen thưởng mà không cần nỗ lực và quyền lợi không đi đôi với trách nhiệm”. Bộ Trưởng Nội vụ Theresa May cũng bày tỏ sự ủng hộ quan điểm của ông Cameron khi nói rằng chính quyền phải có hành động cứng rắn. 

Trong khi đó, cảnh sát Anh ngày 14-8 tiếp tục mở các cuộc truy quét bắt giữ hàng chục đối tượng sử dụng điện thoại di động và các trang mạng xã hội để kích động và tổ chức bạo động. Theo các nhà phân tích, nước Anh là quốc gia phương Tây đầu tiên đang phải hứng chịu hậu quả của việc lợi dụng những công nghệ hiện đại nhằm gây bất ổn xã hội.

Thủ tướng Anh trước đó đã tuyên bố chính phủ sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát, các cơ quan tình báo và các nhà cung cấp dịch vụ mạng để ngăn chặn việc sử dụng mạng xã hội vào mục đích kích động bất ổn định xã hội. Một số biện pháp như cắt liên lạc điện thoại di động tại nhiều khu vực, phong tỏa các trang mạng xã hội hay sử dụng chính mạng xã hội để gây nhiễu thông tin cũng được chính phủ đưa ra.

Cho đến nay, cảnh sát Anh đã bắt giữ hơn 2.140 đối tượng quanh khu vực London, trong đó hơn 1.000 đối tượng đã bị truy tố. Hầu hết những đối tượng bị bắt đều là thanh niên thất nghiệp.