Không đóng dấu vào hộ chiếu “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

ANTĐ - Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11 diễn ra chiều qua, 29-11, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, xã hội được quan tâm như các kỳ họp trước đó, Người phát ngôn của Chính phủ đã dành thời gian nói rõ quan điểm của Chính phủ Việt Nam trước việc Trung Quốc in bản đồ “đường lưỡi bò” lên mẫu hộ chiếu mới của nước này.

Thể hiện chính kiến dứt khoát

Trả lời câu hỏi của báo chí Chính phủ Việt Nam có quan điểm và động thái gì trước hành động ngang ngược nói trên của Trung Quốc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có tuyên bố phản đối việc Trung Quốc in “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu công dân của nước họ. Không chỉ dừng ở mức tuyên bố, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã chính thức gửi công hàm bày tỏ quan điểm rõ ràng của mình, phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những nội dung sai trái in trên hộ chiếu.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam nêu rõ, quan điểm của Việt Nam là mở cửa, hội nhập quốc tế nên chúng ta sẽ không gây khó khăn cho người Trung Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam. Mặc dù, chúng ta thể hiện quan điểm rõ ràng, song cũng tìm giải pháp hợp lý nhất để không gây khó khăn cho khách du lịch hay người dân Trung Quốc khi vào Việt Nam. Hiện tại, đối với người Trung Quốc dùng hộ chiếu có in “đường lưỡi bò”, các cơ quan chức năng sẽ không đóng bất cứ dấu nào lên hộ chiếu đó mà sẽ cấp cho họ tất cả giấy tờ cần thiết trên thị thực rời. Điều này vừa tạo điều kiện cho người Trung Quốc vào Việt Nam làm việc, du lịch, giao lưu, mặt khác cũng thể hiện chính kiến rõ ràng của Việt Nam trong vấn đề này.

Giảm lãi suất cho vay trong tháng 12

Lãi suất cho vay giảm là động lực kích thích tiêu dùng ở những tháng cuối năm

Theo báo cáo của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 có những chuyển biến tích cực, các giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục phát huy hiệu quả. Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục giảm mạnh, từ mức 2,2% trong tháng 9 xuống còn 0,85% trong tháng 10 và 0,47% trong tháng 11. CPI tháng 11 tăng 6,52% so với tháng 12-2011 và tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với CPI của các năm trước. Nếu tiếp tục điều hành tốt thì dự báo cả năm CPI chỉ tăng khoảng 7,5%, thấp hơn mức chỉ tiêu 8% mà Quốc hội giao.

Để đạt được mục tiêu này cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 12, Chính phủ sẽ xem xét việc áp dụng trần lãi suất cho vay và giảm lãi suất cho vay, giúp doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Đặc biệt, trong dịp giáp Tết này, Chính phủ cũng bàn nhiều giải pháp cần thực hiện để đảm bảo các mặt hàng thiết yếu được cung cấp đầy đủ, đảm bảo chất lượng, an toàn. Xử lý nghiêm và công khai các hành vi đầu cơ trục lợi, găm hàng, đẩy giá. 

Giảm các chuyến công tác nước ngoài 

Ngay trước thời điểm diễn ra cuộc họp báo thường kỳ tháng 11 không lâu, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước. Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách; Tăng cường họp trực tuyến để tiết kiệm chi phí; Xây dựng Chương trình hành động tiết kiệm, chống lãng phí. 

Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, điểm nhấn mạnh của Chỉ thị là yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị khi lên kế hoạch cho cán bộ đi công tác nước ngoài phải phê duyệt thật chặt chẽ. Với các đơn vị đã lên kế hoạch cho cán bộ đi nước ngoài trước thời điểm này cũng phải rà soát lại, nếu đợt công tác nào không thực sự quá quan trọng có thể hủy ngay. Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, đây là việc từ trước tới nay đã làm nhưng đó đây vẫn còn vi phạm chưa được phát hiện và xử lý kịp thời. Vì vậy, bên cạnh việc ban hành Chỉ thị cũng cần phải có chủ trương, cơ chế giám sát nghiêm ngặt. 

Chưa có báo cáo về thủy điện Đồng Nai

Trả lời câu hỏi liên quan đến dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A, thủy điện Sông Tranh 2 đang được dư luận quan tâm, Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định, tất cả các dự án thủy điện không đảm bảo 5 yêu cầu mang tính quy tắc, sẽ đều phải dừng lại. Chính phủ giao Bộ Tài nguyên - Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A đúng theo các quy định của pháp luật. Hiện Bộ Tài nguyên - Môi trường chưa báo cáo Chính phủ về kết quả này. Khi nào có báo cáo, Chính phủ sẽ căn cứ các yếu tố liên quan để quyết định, nếu không đạt các yêu cầu thì không đầu tư, phải dừng dự án lại.