Không đổi giờ thi đấu bán kết, HLV Miura vẫn rất tự tin

ANTĐ - Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28 giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar vẫn sẽ được diễn ra vào lúc 13h00 (giờ Việt Nam) vào ngày mai 13-6, thay vì đổi sang giờ muộn hơn. Dù vậy, HLV Miura dường như không bận tâm lắm đến điều này.

Theo thông báo mới nhất từ BTC, sân vận động quốc gia Singapore sẽ được đóng mái che và bật điều hoà suốt thời gian thi đấu để phục vụ cho trận bán kết này. Người hâm mộ qua đó thở phào, vì sẽ không phải chứng kiến các cầu thủ "hành xác" giữa trưa nắng cùng thời tiết không hề dễ chịu ở Singapore vào mùa hè.

Không đổi giờ thi đấu bán kết, HLV Miura vẫn rất tự tin ảnh 1

HLV Miura (giữa) trong buổi họp báo trước trận vào trưa nay. Ảnh: Quang Thắng

Bởi nếu điều đó xảy ra, lợi thế sẽ thuộc về U23 Myanmar bởi trong thời gian gần đây, đội bóng này được đánh giá là có thể lực rất sung mãn, thuộc top đầu Đông Nam Á.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Toshiya Miura nói: “Bây giờ tôi mới biết thông tin giờ thi đấu sẽ không thay đổi, vẫn diễn ra lúc 14h (giờ địa phương-PV). Dĩ nhiên, việc thi đấu giữa trưa như thế này sẽ ảnh hưởng đáng kể tới điều kiện sinh hoạt và thi đấu của các cầu thủ. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra địa điểm và được biết BTC sẽ đóng mái che và bật điều hòa khắp sân, nên tôi nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều".

Không đổi giờ thi đấu bán kết, HLV Miura vẫn rất tự tin ảnh 2

HLV Miura (áo xanh) và HLV Kyi Lwin của Myanmar (thứ 2 từ phải qua). Ảnh: Quang Thắng

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Nhật vẫn rất tự tin trước trận đấu ngày mai, dù ông cho rằng Myanmar sẽ không dễ chơi với Việt Nam. "Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, tôi vẫn giữ nguyên mục tiêu vào chung kết. Myanmar là một đối thủ khó bị đánh bại ở thời điểm này, nhưng không còn cách nào khác, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình", HLV Miura kết luận.