Không để xảy ra các trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 19-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 của hệ lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP và Đội điều tra tổng hợp Công an các quận, huyện, thị xã đã tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chương trình kế hoạch của CATP và hệ lực lượng Văn phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT). Nhiều văn bản tham mưu của lực lượng Văn phòng Cơ quan CSĐT có tính chủ động cao, sát với yêu cầu thực tiễn của công tác và các quy định của pháp luật góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm và chấp hành pháp luật được lãnh đạo Bộ Công an, CATP đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Kết quả tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 90% đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Công tác điều tra xử lý tội phạm đã cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật, số vụ phạm tội về trật tự xã hội đã được kiềm chế và giảm 10,8%, phạm pháp hình sự giảm 12,7% vụ việc có tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 16,6%; tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt 84,3%... Kết quả trên đã góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Thượng tá Trần Văn Hóa - Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội trao khen thưởng các tập thể, cá nhân

Thượng tá Trần Văn Hóa - Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội trao khen thưởng các tập thể, cá nhân

Công tác bắt, vận động đầu thú thanh loại đối tượng truy nã vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, việc thẩm định hồ sơ chặt chẽ trước khi ra quyết định truy nã giúp hạn chế tối đa phát sinh đối tượng truy nã trong quá trình điều tra vụ án.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đã duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn công tác chấp hành pháp luật của lực lượng Cảnh sát điều tra 2 cấp trong CATP. Công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Đơn vị có 69 lượt cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng, trong đó 1 Huân chương chiến công hạng Ba, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 17 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, UBND thành phố và thành đoàn Hà Nội, 48 giấy khen của Giám đốc CATP…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua được CATP và đơn vị phát động như phong trào thi đua trong phòng chống dịch bệnh Covid 19 “Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng chống dịch Covid 19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố - Chung sức vì cộng đồng”, phong trào thi đua hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát nhân dân; đồng thời triển khai phát động 4 đợt thi đua…

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công của CBCS Văn phòng Cơ quan CSĐT và hệ lực lượng này trong năm qua.

"Đối với lực lượng điều tra nói chung, điều tra tổng hợp và Văn phòng Cơ quan CSĐT nói riêng, năm 2021 gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã khẩn trương tập trung điều tra nhiều vụ án quan trọng, đạt kết quả tốt. Công tác chấp hành pháp luật được triển khai nghiêm túc, không bỏ lọt tội phạm. Tiếp nhận giải quyết và điều tra đạt tỷ lệ cao" - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng.

Đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Văn phòng Cơ quan CSĐT và các đơn vị thuộc Công an quận, huyện, thị xã phải cập nhật hàng tuần, hàng tháng để nhận định, phân tích, đánh giá cơ cấu các loại tội phạm hiện nay.

Trong năm 2022, các đơn vị Công an quận, huyện, thị xã và Văn phòng Cơ quan CSĐT phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các hồ sơ vụ việc, vụ án, không để sót, lọt. Tuyệt đối không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Về công tác truy nã, Văn phòng Cơ quan CSĐT phải rà soát, sớm tạo cẩm nang, dữ liệu được truyền trực tuyến đến cấp cơ sở, Công an các xã để tập trung bắt giữ các đối tượng và rà soát lại toàn bộ các hồ sơ liên quan đến truy nã, làm sạch dữ liệu truy nã.

Cùng với công tác nghiệp vụ, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu gương người đứng đầu, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.