Tổng thống Philippines:

Không để Trung Quốc “được đằng chân, lân đằng đầu”

ANTĐ - Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 26-1 đã giải thích lý do dẫn đến việc nước này quyết định đưa ra Tòa án quốc tế phân xử tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. 

Tàu Trung Quốc bị “tố” xua đuổi tàu cá Philippines

Trong cuộc phỏng vấn bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, ông Aquino cáo buộc tàu Trung Quốc quấy rối hai tàu cá Philippines trong đó có vụ đuổi một tàu Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough tranh chấp (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) khi tàu này tìm cách vào khu vực trên trú ẩn do sóng to gió lớn. Mặc dù không nói rõ thời điểm xảy ra vụ việc trên nhưng ông Aquino cho biết, đây chỉ là vụ mới nhất trong hàng loạt các hành động hung hăng của Trung Quốc tại khu vực này, đồng thời nhấn mạnh bãi cạn Scarborough và vùng nước xung quanh thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, theo Công ước LHQ về Luật Biển 1982. Theo ông Aquino, mặc dù Manila cố gắng giảm căng thẳng nhưng phía Bắc Kinh dường như càng lấn tới. 

Tổng thống Aquino cũng cho biết, trước khi quyết định kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế, ông đã tham khảo ý kiến của lãnh đạo cả hai viện Quốc hội, thậm chí cả các cựu Tổng thống Fidel V. Ramos và Joseph Estrada, và đều nhận được sự ủng hộ. Người đứng đầu Chính phủ Philippines nói rằng, nếu không kiện, Trung Quốc sẽ “được đằng chân, lân đằng đầu”, sau khi xâm chiếm bãi cạn Scarborough, sẽ là những mục tiêu khác.  

Trước đó, Chính phủ Philippines đã quyết định chính thức kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế vì Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết khu vực Biển Đông, trong đó có lãnh hải của Philippines. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết, Manila sẽ yêu cầu Tòa án quốc tế tuyên bố những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông là vô giá trị.