Không để tái diễn cảnh xếp hàng nộp đơn xin học

ANTĐ - Ngày 8-5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã có chỉ đạo về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2013-2014. 

Theo đó, TP yêu cầu phải đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh ở từng độ tuổi và không để xảy ra điểm nóng, gây bức xúc cho học sinh và phụ huynh. Các trường phải công khai về chỉ tiêu, tuyến, phương thức và thời gian tuyển sinh. Sở GD-ĐT phải chịu trách nhiệm trước UBND TP về tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Trong khi đó, các quận huyện chịu trách nhiệm trước UBND TP về tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1 và lớp 6). Quận huyện phải khảo sát chính xác số học sinh đầu cấp tại đơn vị, không để tình trạng quá tải để phụ huynh học sinh phải xếp hàng mua đơn, nộp đơn đăng ký học. Lãnh đạo UBND TP khẳng định: “Phải tạo điều kiện để học sinh hiện sinh sống tại Thủ đô đều có quyền được học tập”.