Không để pháp luật bị “qua mặt”

ANTĐ - Trách nhiệm bảo vệ đất công và quản lý trật tự đô thị thuộc về chính quyền địa phương các cấp. Dù chỉ đặt một viên gạch, đổ một xe cát sai quy định, chính quyền đều biết ngay. Vậy nhưng, lấn chiếm đất công, vi phạm trật tự đô thị vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Việc đơn vị quản lý dự án ngang nhiên dựng lên 45 ki-ốt trên đất vốn được quy hoạch mở đường giao thông tại Khu đô thị Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội) để cho thuê kiếm lời, đáng tiếc, cũng chỉ là một ví dụ rất nhỏ so với những vụ vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng được phát hiện thời gian qua ở Hà Nội. 

Người ta đã “vô tư” xây nhiều biệt thự trên đất nông nghiệp ở huyện Đan Phượng hay xây cả tòa nhà 17 tầng không phép ở quận Cầu Giấy. Con đường vành đai III, đoạn từ Khu đô thị Linh Đàm tới nút giao Thanh Xuân, trước thông thoáng là thế, nay đã bị “rào” kín cả hai bên bởi những nhà tôn, ki-ốt bán hàng... Con số thống kê chính thức cho biết, 6 tháng qua, Hà Nội đã có tới hơn 1.100 vụ xây dựng không phép, sai phép; 781.412 m2 đất công sử dụng không đúng mục đích... Cơn sốt lấn chiếm đất công, vi phạm trật tự xây dựng dường như chỉ hạ nhiệt tạm thời và đang chờ thời tái phát. 

Nghiêm trọng hơn, có nơi, chính quyền xã còn tiếp tay cho sai phạm, cho thuê đất công sai luật để rồi những công trình trái phép cứ tồn tại dai dẳng. Hệ lụy của nó không chỉ là vài trăm mét vuông đất công bị chiếm dụng trái phép mà tai hại hơn, hệ thống pháp luật vốn hết sức nghiêm ngặt đã bị “qua mặt”, phớt lờ.

Nhiều Chủ tịch xã, phường đã bị kỷ luật vì buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm pháp luật đất đai, trật tự đô thị nghiêm trọng trên địa bàn. TP cũng đã ban hành quy định “trói” chặt trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở trước các vi phạm trên địa bàn mình quản lý.  Chế tài đã có, song, rõ ràng, các quận huyện còn chưa vận dụng hết, thậm chí còn nương nhẹ, bao biện cho cấp dưới. Thực tế quản lý đất đai, trật tự đô thị hết sức phức tạp ở Hà Nội cho thấy, phải áp dụng triệt để chế tài trách nhiệm đối với người đứng đầu mới áp chế được vi phạm. 

Cần nhiều hơn nữa những trường hợp Chủ tịch xã, phường hay hay lãnh đạo cấp cao hơn nữa bị đình chỉ công tác vì để xảy ra vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Thử hỏi, ai còn dám bao che, tiếp tay cho sai phạm hay buông lỏng quản lý nếu biết rõ mình có thể bị “bay” chức? 

Người dân đang chờ đợi sự quyết liệt hơn nữa từ chính quyền thành phố để không còn con số hàng nghìn nhà xây không phép, sai phép hay hàng triệu mét vuông đất công bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích.