Ông Nguyễn Ngọc Thừa - Giám đốc bến xe miền Đông TP.HCM:

Không để ai lỡ về quê ăn Tết

ANTĐ - Theo kế hoạch, từ ngày 25-12, bến xe miền Đông sẽ bắt đầu bán vé xe khách phục vụ nhân dân về quê ăn tết, các chuyến bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp năm Tân Mão đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Riêng các tuyến xe đi các tỉnh miền Bắc sẽ triển khai sớm hơn, từ ngày 15 tháng Chạp năm Tân Mão (8-1-2012).

Năm nay, chúng tôi dự báo lượng hành khách sẽ tăng khoảng 3-5% so với tết năm ngoái, ngày cao điểm, có thể lượng hành khách lên đến 50.000 lượt/ngày, chủ yếu các tuyến từ Thừa Thiên - Huế trở ra Hà Nội. Cũng do biến động giá, giá vé dịp tết tăng từ 20-60% tùy theo ngày đi và các tuyến đi xa, gần. Vì thế để tránh tình trạng nhà xe lợi dụng tăng giá vé, “cò” tranh giành khách, bán vé giá cao… chúng tôi đã yêu cầu các doanh nghiệp công khai giá và phải niêm yết giá cước trên quầy vé đúng quy định theo từng thời điểm phục vụ. Ngoài ra, bến cũng kiến nghị UBND TP.HCM điều động thêm xe buýt để tăng cường giải tỏa khách khi có nhu cầu, chúng tôi hứa không để hành khách nào lỡ về quê dịp Tết Nhâm Thìn này.