Không còn sợ nắng nóng

(ANTĐ) - Người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đã có thể yên tâm rằng họ vẫn sẽ được theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè đúng như thông lệ, sau khi nước chủ nhà Qatar tuyên bố họ đã tìm ra giải pháp khắc phục cái nóng khủng khiếp tại nơi này.

World Cup 2022:

Không còn sợ nắng nóng

(ANTĐ) - Người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới đã có thể yên tâm rằng họ vẫn sẽ được theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè đúng như thông lệ, sau khi nước chủ nhà Qatar tuyên bố họ đã tìm ra giải pháp khắc phục cái nóng khủng khiếp tại nơi này.

Sẽ có mây làm mát cho các SVĐ
Sẽ có mây làm mát cho các SVĐ

Đã có rất nhiều ý kiến e ngại mùa hè khắc nghiệt tại Trung Đông sẽ trở thành rào cản lớn cho quá trình diễn ra World Cup 2022. Ở đây, nền nhiệt cao nhất trong những ngày nắng nóng có thể lên tới gần 50 độ C. Và tất nhiên, thi đấu trong điều kiện thời tiết như vậy là điều không hề dễ dàng.

Nhưng cho tới giờ phút này, các bên liên quan có thể thở phào nhẹ nhõm khi nước chủ nhà Qatar hồ hởi thông báo đã tìm ra biện pháp giải quyết. Theo đó, các nhà khoa học hàng đầu của họ đã nghiên cứu và chế tạo thành công những đám mây nhân tạo có thể giúp giữ mát cho sân vận động cũng như trung tâm tập luyện.

Ông Saud Abdul Ghani, trưởng nhóm nghiên cứu tiết lộ: “Những đám mây nhân tạo này sẽ di chuyển thông qua bảng điều khiển điện tử và được chế tạo từ hợp chất đặc biệt, siêu nhẹ, có khả năng bay cao nhằm ngăn cản tối đa sức nóng được phát ra từ mặt trời. Nhờ đó, nhiệt độ tại sân vận động luôn được duy trì mát mẻ”.

Được biết, chi phí để chế tạo một đám mây nhân tạo là 500.000 USD. Tuy nhiên, phía Qatar cho biết dù phải tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc họ cũng quyết tâm phải tổ chức một kì World Cup thành công rực rỡ.

N.A

(Tổng hợp)