Không còn đường lùi

ANTĐ - Vòng bảng chỉ còn 2 ngày thi đấu nữa (Chủ nhật -  20-10 và thứ tư, 23-10) là khép lại. Đây là giai đoạn các đội bóng buộc phải tăng tốc và giữ được sự tỉnh táo cần thiết, để vượt qua chướng ngại và nhắm tới chiếc vé vào vòng loại trực tiếp.

THPT Lômônôxốp (trái) có chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch đúng lúc?

Giải bóng đá học sinh vẫn đang tỏa sức nóng hầm hập sau từng ngày thi đấu, bất chấp cái lạnh căm căm của những ngày chớm đông. Hơn ai hết, những đội bóng tạm chiếm lợi thế sau những lượt trận đã qua hiểu rằng họ không được phép mắc sai lầm ở thời điểm này, nếu muốn có mặt ở vòng sau.

Mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn với nhà ĐKVĐ THPT Lômônôxốp nếu như họ không bất ngờ thất bại 1-3 trước các cầu thủ THPT Tân Lập ở vòng trước. Tâm lý chủ quan và không đánh giá đúng sức mạnh của đối thủ đã khiến THPT Lômônôxốp đang phải đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. 3 điểm cùng vị trí thứ 3 ở bảng G rõ ràng không thể khiến họ an tâm trước lượt trận cuối cùng vào ngày mai. Không còn cách nào khác, nhà ĐKVĐ phải coi cuộc đọ sức với THPT Phan Đình Phùng như cuộc quyết đấu một mất một còn, vì đội đầu bảng THPT Tân Lập nhiều khả năng cũng sẽ giành được 3 điểm trước THPT Nguyễn Trãi. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu căng thẳng, kịch tính nhất kể từ đầu giải. Đơn giản bởi THPT Phan Đình Phùng năm nay cũng có lực lượng đồng đều và mạnh cả 3 tuyến. Hơn nữa, họ còn sở hữu chân sút lợi hại Trần Việt Anh (10), người đã ghi cả 4 bàn cho đội bóng này sau 2 trận vừa qua. Một chiến thắng cũng sẽ giúp THPT Phan Đình Phùng có quyền nghĩ về ít nhất một tấm vé vớt cho 1 trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Hãy chờ xem THPT Lômônôxốp có chứng tỏ được bản lĩnh của nhà vô địch đúng lúc, hay khát khao của THPT Phan Đình Phùng sẽ giúp họ toại nguyện trong cặp đấu rất đáng chờ đợi này.

Không căng thẳng như cục diện bảng G, ngôi nhất bảng L nhìn qua tưởng như chỉ là cuộc đối kháng riêng của THPT Chu Văn An và THPT Yên Hòa, những đội bóng đã có 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chủ quan trước THPT Phan Bội Châu hay THPT Việt-Ba, những đội chưa có điểm nào sau 1 lượt trận. Rất có thể đây sẽ là thời khắc để hai đội bóng này bùng nổ vì cơ hội đi tiếp vẫn còn. Ở bảng A, THPT Thực nghiệm chỉ cần một trận hòa là vừa đủ để giành ngôi nhất bảng, trong khi THPT Nguyễn Tất Thành sẽ phải căng mình ra trước THPT Lý Thái Tổ để có thêm 3 điểm và nuôi hy vọng đi tiếp. Cục diện bảng A khá giống với bảng D, nơi THPT Trần Hưng Đạo cũng chỉ cần thêm 1 điểm là bảo toàn được ngôi đầu. Mọi sự chú ý ở bảng này sẽ dồn vào cuộc đọ sức giữa THPT Phan Huy Chú và THPT Hermann Gmeiner. Cả hai sẽ quyết đấu để hy vọng có thể thấy tia sáng le lói cuối đường hầm.

Ở bảng M, THPT Việt Đức và THPT Trần Quốc Tuấn, hai đội bóng cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên, sẽ sớm phải cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng. Họ thừa hiểu 3 điểm tiếp theo sẽ là hành trang vững chắc để củng cố ngôi vị số 1 trước khi lượt đấu cuối cùng diễn ra. Bảng N, bảng duy nhất có 3 đội cũng sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng vào chiều mai. Lúc này, THPT Trí Đức (3 điểm) có lợi thế hơn rất nhiều so với THPT Hoàng Diệu (1 điểm) vì chỉ cần 1 kết quả hòa là đương nhiên có tấm vé duy nhất đi tiếp. Chắc chắn THPT Hoàng Diệu không bao giờ chấp nhận điều đó xảy ra. 1 trận thắng đồng nghĩa với việc họ sẽ giành ngôi đầu bảng từ chính đối thủ. Và đó là lý do cuộc đấu này hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả những khoảnh khắc ngạt thở đến phút cuối cùng.

Lịch thi đấu ngày 20-10 trên sân Trung tâm TDTT Tây Hồ

8h00

Bảng G: THPT Phan Đình Phùng – THPT Lômônôxốp

Bảng H: THPT Đống Đa – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bảng H: THPT Hà Nội – THPT Phạm Hồng Thái

Bảng K: THPT Lương Thế Vinh - THPT Olympia

Bảng L: THPT Phan Bội Châu – THPT Yên Hòa

9h00

Bảng G: THPT Nguyễn Trãi – THPT Tân Lập

Bảng I: THPT Chuyên ngữ - THPT Phùng Khắc Khoan

Bảng I: THPT Quang Trung – THPT Đoàn Kết

Bảng K: THPT Thượng Cát – THPT Đinh Tiên  Hoàng

Bảng L: THPT Việt Ba – THPT Chu Văn An

14h00
Bảng A: THPT Nguyễn Tất Thành – THPT Lý Thái Tổ

Bảng A: THPT H.N Academy – THPT Thực nghiệm

Bảng M: THPT Trần Nhân Tông - THPT Tây Hồ

Bảng M: THPT Trần Quốc Tuấn – THPT Việt Đức

Bảng E: THPT Hoàng Cầu – THPT Marie Curie

15h00

Bảng D: THPT Hermann – THPT Phan Huy Chú

Bảng D: THPT Hà Thành – THPT Trần Hưng Đạo

Bảng C: THPT Wellspring - THPT Mai Hắc Đế

Bảng C: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Cầu Giấy

Bảng N: THPT Trí Đức -  THPT Hoàng Diệu