Không có giấy đi đường, nam thanh niên vận chuyển 50.000 que xét nghiệm Covid-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sáng 1/9, khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Quang Trung - Cầu Đơ (Hà Đông), tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội đã kiểm tra phát hiện một nam thanh niên không có giấy đi đường, chở theo 50.000 que lấy dịch hầu họng dùng để xét nghiệm Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vào 9h35 ngày 1/9, tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội do Đại úy Dương Quang Tuấn (Đội CSGT số 10, Phòng CSGT, CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại đường Quang Trung - Cầu Đơ (Hà Đông), kiểm tra một nam thanh niên đi xe mô tô chở theo 5 thùng hàng carton. Danh tính nam thanh niên được làm rõ là Nguyễn Đắc Tú (SN 1994, HKTT: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội). Nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ xe và giấy đi đường.

Đối tượng Nguyễn Đắc Tú

Đối tượng Nguyễn Đắc Tú

Đáng chú ý khi kiểm tra 5 thùng hàng, tổ công tác phát hiện có 50.000 que lấy dịch hầu họng dùng để xét nghiệm Covid-19, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có tem nhãn hàng hóa. Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai nhận chở cho Công ty CP Đầu tư và phát triển thương mại máy và thiết bị xây dựng Candely có địa chỉ tại Yên Nghĩa, Hà Đông, đến một người phụ nữ không quen biết địa chỉ sau Bệnh viện Bạch Mai.

Đại úy Dương Quang Tuấn cho biết: Nam thanh niên không có giấy tờ xe, giấy đi đường, chở hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về quy định giãn cách phòng chống Covid-19.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện và hàng hóa về Công an phường Quang Trung, Hà Đông, điều tra theo quy định pháp luật.