Khống chế nhóm đối tượng dùng hung khí chống trả lực lượng Công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25-6, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã làm rõ hành vi của nhóm đối tượng gây rối, chống người thi hành công vụ.
Công an huyện Đông Anh đã khống chế nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng

Công an huyện Đông Anh đã khống chế nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng

Trước đó, đêm 22-6, tổ công tác của Công an xã Nguyên Khê, Công an huyện Đông Anh làm nhiệm vụ, phát hiện nhóm thanh niên khoảng 20 người di chuyển trên xe máy, mang dao phóng lợn gây rối trật tự công cộng.

Thấy lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy. Tuy nhiên, một số đối tượng chạy không thoát đã có hành động chống trả lực lượng làm nhiệm vụ, cầm dao chém vào xe và dùng vỏ chai bia tấn công về phía tổ công tác.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng chức năng khác của Công an huyện Đông Anh, số đối tượng gây rối đã bị khống chế.

Qua điều tra, ban đầu các đối tượng khai nhận khoảng 15h ngày 21-6, Đỗ Duy Việt (SN 2005) ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình nhắn tin đến tài khoản Facebook “To Văn Đức” hẹn đánh nhau tại ngã tư Nguyên Khê.

Sau đó Việt và Lê Duy Mạnh (SN 2005) ở xã Xuân Nội, huyện Đông Anh cầm 3 con dao nhọn hàn đầu tuýp sắt và hẹn gặp đối phương tại cổng trường Việt - Hàn, ở thị trấn Đông Anh.

Đồng thời, Việt nhắn tin rủ nhóm bạn gồm 5 đối tượng đi đánh nhau.

Việt đưa 2 dao phóng lợn cho Lê Tuấn Anh (SN 2005) và Hoàng Đức Tùng (SN 2005) cùng trú tại huyện Đông Anh.

Cả nhóm đi đến ngã tư Nguyên Khê, nhưng đã không gặp đối thủ nên Việt cầm 3 dao phóng lợn cất giấu tại khu vực ven đường đầu làng thôn Lương Lỗ.

Manh động hơn, khoảng 20h ngày hôm sau, Việt tiếp tục cùng đồng bọn nhắn tin cho Đức hẹn gặp nhau tại đoạn đường thôn Nguyên Khê để giải quyết thù tức.

Lúc này, Việt đã gọi được khoảng 20 đối tượng mang hung khí đi tìm gặp “đối phương” để giải quyết mâu thuẫn. Khi Việt cùng đồng bọn đang di chuyển trên Quốc lộ 3, thuộc địa bàn xã Nguyên Khê thì bị tổ công tác phát hiện, khống chế.

Do bị công an xử lý, nhóm đối tượng đã manh động điều khiển xe máy lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, dùng dao nhọn gắn tuýp sắt và vỏ chai bia tấn công, chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.