TP.HCM

Khống chế kẻ "múa" súng tại trụ sở UBND quận làm hàng chục người khiếp sợ

ANTĐ - Đối tượng cầm súng uy hiếp ngay tại trụ sở UBND quận Tân Phú, TP.HCM làm cho hàng chục cán bộ, người dân tại đây hoảng sợ tháo chạy ra ngoài.

Vụ việc xảy ra vào chiều 25/9 tại trụ sở UBND quân Tân Phú, TP.HCM (đường Luỹ Bán Bích, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú). Bước đầu công an tạm giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Thông (SN 1971) và Nguyễn Văn Trường (SN 1987, cùng ngụ quận Tân Phú) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Ngọc Thông tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, 16h30 chiều 25/9 Trường đi ô tô 4 chỗ đến trụ sở UBND quận Tân Phú để chứng thực giấy tờ. Vì giấy CMND của Trường bị mờ số nên cán bộ tại đây từ chối chứng thực. Trường cho rằng cán bộ gây khó dễ nên lớn tiếng và gọi điện thoại cho Thông đến.

Thông đi xe gắn máy hiệu Dylan đến nơi, cùng Trường truy hỏi cán bộ của UBND quận Tân Phú. Bất ngờ Thông rút súng giương oai, làm cho hàng chục cán bộ và người dân đang có mặt hốt hoảng, tháo chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã có mặt, cảnh sát 113 của công an TP.HCM cũng đến hỗ trợ.

Khẩu súng bị thu giữ

Lúc này Thông lấy xe rời khỏi hiện trường, còn Trường bị mời về làm việc. Thông bỏ đi 10 phút sau thì quay lại bị lực lượng cảnh sát 113 khống chế, tước đoạt khẩu súng.

Bước đầu Thông khai báo, khẩu súng trên là súng công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su và có giấy phép sử dụng. Thông thừa nhận, trước đây là công ty bảo vệ ở Hải Phòng được cấp súng. Khi nghỉ việc chuyển vào TP.HCM làm sửa xe, Thông vẫn sử dụng khẩu súng và đến nay thì gây ra vụ việc trên.