Khống chế bằng ma túy, ép cử nhân tham gia đường dây tội phạm

ANTD.VN - Biết Tăng có sở trường về công nghệ thông tin, nhóm đối tượng chuyên sản xuất giấy tờ giả và tiêu thụ xe máy gian đã tìm cách dụ dỗ, khống chế bằng tiền và ma túy.

Khống chế bằng ma túy, ép cử nhân tham gia đường dây tội phạm ảnh 1Tang vật vụ án bị CQĐT thu giữ

CQĐT CAQ Lê Chân, Hải Phòng ngày 13-6 cho biết, đơn vị vừa triệt xóa ổ nhóm chuyên làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng và thu nhiều tang vật liên quan.

Manh mối vụ án bắt nguồn từ việc cuối năm 2016, trong quá trình điều tra vụ trộm cắp chiếc xe máy SH BKS: 15B2 - 394.13 xảy ra tại địa bàn phường Nghĩa Xá, CQĐT CAQ Lê Chân phát hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ chiếc xe máy trên liên quan đến ổ nhóm đối tượng do anh em Bùi Như Thứ (SN 1964), Bùi Như Việt (SN 1968), trú tại  phường Hồ Nam, cầm đầu.

Hai anh em Thứ, Việt nghiện ma túy và có các mối quan hệ xã hội phức tạp. Riêng đối tượng Thứ “sở hữu” nhiều tiền án, tiền sự. Quá trình điều tra xác minh, các trinh sát nắm được ổ nhóm này không chỉ tiêu thụ đồ gian, mà hình thành đường dây chuyên làm giả đăng ký xe mô tô, CMND nhằm dễ dàng tiêu thụ xe máy trộm cắp. Trước tính chất phức tạp, táo tợn của đường dây tội phạm này, CAQ Lê Chân đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ điều tra, thu thập được, ngày 4-5-2017, CQĐT CAQ Lê Chân đã thi hành Lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Bùi Như Việt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; và đồng loạt khám xét khẩn cấp 4 địa điểm liên quan trên địa bàn các quận Ngô Quyền, Lê Chân và huyện Thủy Nguyên. Thời điểm này, đối tượng Việt đã vắng mặt khỏi nơi cư trú. 

Quá trình khám xét, CQĐT đã thu giữ 5 xe máy, 2 biển kiểm soát (đều là tang vật trong các vụ án trộm cắp tài sản ở Hải Dương, Bắc Ninh và Hưng Yên); 3 đăng ký xe máy, 1 thẻ đảng viên, 1 CMND, 1 GPLX… đều là giả; 2 máy tính, 2 máy in, 1 máy ép, phôi giấy CMND, đăng ký xe máy; 4 con dấu nổi giả ghi Sở GTVT Hải Phòng, CATP Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Bắc Ninh… 

Ngoài các tang vật này, CQĐT cũng đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng Đào Xuân Tăng (SN 1989), trú ở xã Thiên Hương, Thủy Nguyên và Nguyễn Văn Thi (SN 1986), quê quán Hoằng Hóa, Thanh Hóa về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Qua khai thác các tài liệu thu giữ, ban chuyên án đã tìm thấy gần 1.000 file phục vụ cho việc làm giả tài liệu và tài liệu giả như các loại bằng cấp, chứng chỉ, GPLX, đăng ký xe, Visa…

Điều đáng lưu ý về vai trò của các đối tượng trong đường dây phạm tội này, là thủ đoạn tinh quái của những kẻ cầm đầu. Biết Đào Xuân Tăng có sở trường về công nghệ thông tin, hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại vừa tốt nghiệp đại học và đang tìm kiếm việc làm, đối tượng Việt đã tìm cách dụ dỗ, khống chế Tăng làm việc cho mình bằng các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng.

Cùng với đó, Tăng được anh em Thứ, Việt cho sử dụng ma túy miễn phí trong thời gian dài. Dần dần, Đào Xuân Tăng lệ thuộc hoàn toàn vào vòng trói của ma túy của anh em Thứ, Việt; tích cực thực hiện những “đơn đặt hàng” về giấy tờ giả do các đàn anh yêu cầu. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT CAQ Lê Chân điều tra mở rộng, xác minh làm rõ để xử lý hành vi của các đối tượng liên quan.