Khống chế 2 đối tượng tàng trữ ma túy cố thủ trong nhà, đe dọa tấn công Công an

ANTĐ - Công an quận Đống Đa, Hà Nội, vừa công bố kết quả điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 19-11 tại khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 9h ngày 19-11, Công an phường Kim Liên nhận được tin báo về việc có nhiều đối tượng lạ mặt đến Phòng 501 C14 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, có hiểu hiện nghi vấn, gây mất an ninh trật tự. Công an phường Kim Liên đã cử 1 tổ công tác đến và yêu cầu kiểm tra nhưng các đối tượng không mở cửa và cố thủ trong nhà.

Trong quá trình Công an đang ra sức thuyết phục các đối tượng mở cửa kiểm tra. một đối tượng đã trèo lên tầng tum và cất giấu 1 túi nilon. Tổ công tác thu giữ gói nilon trên và phát hiện bên trong có 1 cân điện tử và một lượng lớn ma túy đá và ma túy tổng hợp.

Khống chế 2 đối tượng tàng trữ ma túy cố thủ trong nhà, đe dọa tấn công Công an ảnh 1
Đối tượng Huy và Hải

Ngay sau đó Công an phường Kim Liên đã báo cáo CAQ Đống Đa và phối hợp cùng Đội đặc nhiệm – Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội, Đại đội Cơ động đặc nhiệm thuộc Trung Đoàn CSCĐ vận động, thuyết phục các đối tượng mở cửa. Các đối tượng không những bất hợp tác mà còn dùng xăng hất vào các đồng chí Công an đứng bên ngoài; một đối tượng dùng dao đe dọa nếu Công an xông vào sẽ chém chết.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ cố thủ trong nhà, một đối tượng đã trốn qua khe bếp ra ngoài lên ban công, trèo qua các nóc nhà khu tập thể. Tổ công tác đã bao vây, truy đuổi, bắt giữ được đối tượng.

Đối tượng còn lại vẫn tiếp tục cố thủ trong nhà, buộc Công an phải phá cửa, xông vào khống chế đối tượng, đưa ra ngoài.

Khống chế 2 đối tượng tàng trữ ma túy cố thủ trong nhà, đe dọa tấn công Công an ảnh 2
Số ma túy và cân điện tử đối tượng đem giấu trên tầng tum bị Công an phát hiện

Danh tính hai đối tượng được xác định là Nguyễn Hữu Huy, SN 1975, địa chỉ thường trú tại Phòng 501, C14 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội (Huy từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 tiền án về tội cướp tài sản), và Hồ Xuân Hải, SN 1987, trú tại số 7 ngõ 152 phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cơ quan điều tra tiến hành giám định số ma túy thu được có trọng lượng 116,4 gam ma túy tổng hợp, 1,3 gam heroin và 1 cân điện tử.

Qua đấu tranh khai thác các đối tượng đã khai nhận các hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan điều tra CAQ Đống Đa đang khẩn trương điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ về các hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Huy và Hồ Xuân Hải để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.